Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh:

Việt Nam đủ khả năng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Việt Nam đủ khả năng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
TP - Chiều 14/7, tại Hà Nội, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho hai cán bộ của Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, từ 18/7. 

Hai sĩ quan được cử đi lần này là thiếu tá Trương Anh Tuấn và đại úy Nguyễn Đức Thắng. Tại buổi gặp mặt, hai sĩ quan đầu tiên của Trung tâm GGHB Việt Nam được cử đi và đã hoàn thành nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan là thượng tá Mạc Đức Trọng và trung tá Trần Nam Ngạn báo cáo kết quả và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng là Cục Tác chiến, Cục Đối ngoại, Trung tâm GGHB Việt Nam cho rằng thời gian tới, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của những người đi trước, cần tổ chức biên soạn cẩm nang phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc cho các sĩ quan Việt Nam sẽ tham gia hoạt động này trong tương lai; những sĩ quan sắp được cử đi phải chú trọng nghiên cứu, học tập kỹ năng tham mưu tác chiến tại các phái bộ, nâng cao các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, khả năng đối ngoại, dân vận…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, thời gian qua, những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Đây là thắng lợi quan trọng mang tính tiền đề trong việc tham gia hoạt động GGHB của Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

 “Qua những đóng góp của các sĩ quan Việt Nam tại các Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc thời gian qua, có thể khẳng định, Việt Nam đủ khả năng tham gia và tham gia tích cực vào hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.