Việt Nam mua máy bay không người lái Belarus

Việt Nam mua máy bay không người lái Belarus
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Việt Nam sẽ mua của Belarus các thiết bị bay không người lái. Điều này đã được Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich công bố tại Minsk ngày 16/5 trong buổi hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Việt Nam mua máy bay không người lái Belarus

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Việt Nam sẽ mua của Belarus các thiết bị bay không người lái. Điều này đã được Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich công bố tại Minsk ngày 16/5 trong buổi hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Myasnikovich cũng lưu ý đến tiềm năng các dự án chung trong lĩnh vực công nghệ thông tin địa lý và y học.

Việt Nam mua máy bay không người lái Belarus ảnh 1


Ông nói: "Tôi rất phấn khởi trước việc thực hiện đăng ký dự án hợp tác vi tính thiết kế, các hệ thống điện tử nano và vi sinh... Chúng tôi sẵn sàng tiến triển theo hướng chuyển giao sáng chế và đào tạo, làm việc vì mục tiêu tương lai."


Theo Thủ tướng Myasnikovich, Belarus và Việt Nam đều có cách tiếp cận tương đồng trong các lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật và công nghệ lưỡng dụng.

Người đứng đầu Chính phủ Belarus còn thông báo sẵn sàng hợp tác trong giáo dục, tổ chức đào tạo sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Belarus./.

TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.