Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác Hải quân

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác Hải quân
Ngày 12-3-2013, trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Thái Lan, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta đã đến thăm Vùng 3 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác Hải quân

> Cần hiến định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

> Giải mật cuộc truy đuổi tàu ngầm ở Biển Đông (kỳ II) 

Ngày 12-3-2013, trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Thái Lan, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta đã đến thăm Vùng 3 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Phó Đô đốc Ta-ra-tôn Ka-dít-su-oăn đón Bộ trưởng Phùng Quang Thanh
Phó Đô đốc Ta-ra-tôn Ka-dít-su-oăn đón Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

Lễ đón đoàn được tiến hành trọng thị theo nghi thức của Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Phó Đô đốc Taratorn Kajitsuwan, Tư lệnh Vùng 3, đã chủ trì lễ đón và giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Vùng 3 với đoàn.

Vùng 3 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên khu vực biển phía tây của Thái Lan; đảm bảo duy trì mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng có chung vùng biển với Thái Lan; đảm bảo đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là nạn buôn bán ma tuý.

Bên cạnh đó, Vùng 3 còn thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai (Bạn cho biết, Vùng 3 là lực lượng chủ yếu trong việc cứu hộ các nạn nhân và khắc phục hậu quả của trận sóng thần lịch sử tại Phu-ket năm 2004).

Hiện tại, Vùng 3 được giao nhiệm vụ tiến hành tuần tra chung với Malaysia, Indonesia và Singapore trên khu vực eo biển Malacca theo Thoả thuận đã ký với các nước này, ngoài ra đang tiến hành công tác chuẩn bị để sắp tới tuần tra chung với Hải quân Ấn Độ.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh duyệt đội danh dự Vùng 3 Hải quân Hoàng gia Thái Lan
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh duyệt đội danh dự Vùng 3 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Về công tác đối ngoại, Vùng 3 được giao nhiệm vụ đón một số tàu hải quân các nước vào thăm hữu nghị Thái Lan. Phó Đô đốc Taratorn Kajitsuwan cho biết, đến năm 2015, khi xây dựng xong Cộng đồng ASEAN thì nhiệm vụ của Vùng 3 sẽ còn nặng nề hơn nữa.

Phó Đô đốc bày tỏ niềm vinh dự lần đầu tiên được đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm Vùng 3 và mong muốn thời gian tới hải quân hai nước tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phó Đô đốc Ta-ra-tôn Ka-dít-su-oăn giới thiệu với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về Vùng 3 HQ Thái Lan
Phó Đô đốc Ta-ra-tôn Ka-dít-su-oăn giới thiệu với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về Vùng 3 HQ Thái Lan.


Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ vui mừng được đến thăm Vùng 3 và sự đón tiếp trọng thị mà Vùng 3 đã dành cho đoàn. Bộ trưởng đánh giá cao nhiệm vụ cùng những kết quả mà Vùng 3 đang đảm nhiệm và thực hiện.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan, hợp tác trong lĩnh vực hải quân đã và đang đóng vai trò quan trọng.

Thời gian tới, hải quân hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng góp phần đảm bảo hoà bình, ổn định trong khu vực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Theo Đức Minh
QĐND

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG