Việt Nam thành lập Bệnh viện dã chiến số 3, sẵn sàng lên đường sang châu Phi

Giám đốc bệnh viện Quân Y 175 nhận quyết định thành lập bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.
Giám đốc bệnh viện Quân Y 175 nhận quyết định thành lập bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.
TPO - Sáng 4/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã trao quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 cho Bệnh viện Quân y 175.
Tham dự buổi lễ có đại diện tùy viên quốc phòng các nước có liên quan đến hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, giảng viên tiếng Anh của Australia, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.
Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh thay mặt Bộ Quốc phòng trao Quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.
Việt Nam thành lập Bệnh viện dã chiến số 3, sẵn sàng lên đường sang châu Phi ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tại buổi lễ sáng 4/3.
Trong thời gian tới, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 để huấn luyện về chuyên môn gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, kỹ năng sinh tồn và các chuyên môn khác cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết đối với việc tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, trong những năm lực lượng quân y mà đi đầu là bệnh viện Quân Y 175 đã có những thành tích tốt, đóng góp và tạo được uy tín của ngành quân y nói riêng, quân đội Việt Nam, đất nước Việt Nam, nói chung với bạn bè quốc tế. 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 do Học viện Quân y quản lý đang làm tốt nhiệm vụ ở Nam Sudan, tiếp nối truyền thống bệnh viện đầu tiên. Bệnh viện số 3 thành lập có thuận lợi kế thừa kinh nghiệm của hai bệnh viện đã triển khai, nhưng cần đạt mục tiêu đơn vị đi sau phải tốt hơn đơn vị trước.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 3 đang trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng lên đường sang châu Phi nhận nhiệm vụ thay thế bệnh viện số 2 vào cuối năm nay.
Theo đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 có biểu biên chế 70 đồng chí (63 chính thức, 07 dự bị), các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đã được huấn luyện về chuyên môn y tế, trình độ ngoại ngữ….

Tháng 10/2018, Việt Nam lần đầu triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi làm nhiệm vụ tại phái bộ Bentiu, Nam Sudan. Sau một năm công tác, Bệnh viện đã thu dung và điều trị 2.022 bệnh nhân. Với uy tín, sự tin cậy của Phái bộ đối với Bệnh viện Dã chiến của Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã 2 lần gửi thư khen ngợi.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sau đó đã tiếp nhận nhiệm vụ từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1. Chỉ trong 3 tháng thực hiện nhiệm vụ, Bệnh viện đã tiếp nhận 527 lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện thành công 4 ca tiểu phẫu, 1 ca trung phẫu và 1 ca đại phẫu; vận chuyển đường không thành công 3 bệnh nhân nặng lên Bệnh viện dã chiến cấp 3 tuyến trên.

Qua một năm công tác, bệnh viện khám, điều trị 2.022 bệnh nhân, phẫu thuật thành công nhiều ca nghiêm trọng, cao hơn rất nhiều so với định mức bình quân của Liên hợp quốc đề ra cho các bệnh viện dã chiến cấp 2 là khoảng 200.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.