Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự

Thượng tướng Bế Xuân Trường đón ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga. (Ảnh: Minh Khánh/TTXVN).
Thượng tướng Bế Xuân Trường đón ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga. (Ảnh: Minh Khánh/TTXVN).
TPO - Ngày 6/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga về Hợp tác kỹ thuật quân sự đã hội đàm với ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt về Hợp tác kỹ thuật quân sự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên chính phủ Nga-Việt về Hợp tác kỹ thuật quân sự sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. 

Ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov chúc mừng 30 năm ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (7/3/1988-7/3/2018), nhấn mạnh đây là một minh chứng tốt đẹp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Tại cuộc hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục có những bước phát triển tích cực. 

Hai bên đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; khẳng định sẽ cùng nhau tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam-Liên bang Nga.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.