Vụ phóng thử tên lửa Triều Tiên nhằm thử thách lực lượng Mỹ

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo
Theo hãng AP, vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên có lẽ không nhằm mục đích hoàn thiện công nghệ vũ khí mà chủ yếu thể hiện khả năng tấn công chống lại các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ trong khu vực.

Theo giới phân tích, nhiều vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhằm cải thiện công nghệ khi quốc gia này tìm cách chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBMs) gắn đầu đạn hạt nhân mà có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. 

Tuy nhiên, những tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên đã chứng minh được mức độ tin cậy nên không cần thiết cải thiện công nghệ. Do đó, vụ phóng tên lửa lần này nhiều khả năng thể hiện việc Bình Nhưỡng đang cố thách thức Mỹ. 

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn về phía vùng kinh tế biển của Nhật Bản, với tầm bắn khoảng 450km. Dự kiến, vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 29/5 của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG