Vừa ‘đại hạ giá”, F-35 đón hàng loạt đơn đặt hàng

Chiến đấu cơ F-35
Chiến đấu cơ F-35
TPO - Giới chức Lầu Năm góc sẽ sắm thêm 43 chiến đấu cơ F-35 với tổng giá trị khoảng 4 tỷ USD từ hãng chế tạo khổng lồ Lockheed Martin của nước này.

Phát ngôn viên Kyra Hawn của Văn phòng tiêm kích binh chủng hợp thành (JSF) Mỹ cho biết, mặc dù các điều khoản chi tiết chưa được đưa ra, nhưng với "thoả thuận bắt tay" này, giá mỗi chiếc F-35 đắt đỏ nhất sẽ được giảm nhẹ.

Tuỳ theo từng phiên bản, giá mỗi chiếc F-35 sẽ "thấp hơn khoảng 3,6% so với hợp đồng trước đây", đưa giá bán F-35 xuống còn khoảng 100 triệu USD/chiếc. 

Thương vụ mới nhất này sẽ cung cấp thêm 29 chiếc cho Mỹ, cùng 2 chiếc đầu tiên cho Israel, 4 chiếc đầu tiên cho Nhật Bản. 

Ngoài ra, 2 chiếc sẽ được bán cho Italy và Na Uy, và 4 chiếc cho Anh.

Trong một thông tin liên quan, báo Haaretz của Israel, hôm 28/10, đưa tin, Israel và Mỹ đã nhất trí thương vụ mua bán lô F-35 thứ hai.

Tờ Bưu điện Jerusalem cho biết, Israel đã ký hợp đồng trị giá 2,75 tỷ USD (2,17 tỷ euro) trong năm 2012 để mua một phi đoàn gồm 19 chiếc F-35 và đã được Lầu Năm góc đồng ý bán cho thêm 75 chiếc nữa. 

Theo đó, quá trình bàn giao 19 chiếc đầu tiên sẽ bắt đầu từ 2016 và kết thúc vào năm 2018. Còn những chiếc đầu tiên của lô hàng thứ hai sẽ được bàn giao vào năm 2019. 

Cùng ngày, phía Anh cũng xác nhận sẽ đưa ra những đơn đặt hàng F-35 chỉ "trong vài tuần tới" với số lượng 14 chiếc. Trong đó, 4 chiếc sẽ hoạt động trên tàu sân bay cũng như từ các căn cứ trên đất liền của Không quân Hoàng gia Anh. 10 chiếc khác sẽ được đặt hàng dần trong 05 năm tiếp theo. 

Anh hiện sở hữu 3 chiếc F-35, nhưng vẫn đang đồn trú tại Mỹ để thử nghiệm và đánh giá.

Hiện có ba phiên bản F-35, một phiên bản tiêu chuẩn cho Không quân Mỹ, một phiên bản cất/hạ cánh thẳng đứng cho Lính thủy đánh bộ Mỹ, phiên bản còn lại được thiết kế để hạ cánh trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

F-35 là chương trình đắt đỏ nhất trong lịch sử quân sự Mỹ với chi phí 395,7 tỷ USD.

Theo Theo Space Mart
MỚI - NÓNG