X-47B sắp thử nghiệm trên tàu sân bay

X-47B sắp thử nghiệm trên tàu sân bay
TPO - Ngày 26-11, Hải quân Mỹ đã đưa chiếc máy bay do thám tấn công không người lái X-47B đầu tiên lên boong tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) để chuẩn bị thực hiện những chuyến cất, hạ cánh thử nghiệm.
X-47B được bọc vải để chuẩn bị cẩu lên tàu sân bay USS Harry S. Truman
X-47B được bọc vải để chuẩn bị cẩu lên tàu sân bay USS Harry S. Truman.
USS Harry S. Truman là tàu sân bay đầu tiên được lựa chọn để thử nghiệm X-47B
USS Harry S. Truman là tàu sân bay đầu tiên được lựa chọn để thử nghiệm X-47B.
Thả xuống boog tàu sân bay
Thả xuống boog tàu sân bay.
Dự kiến, X-47B sẽ là vũ khí tác chiến chủ lực của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong tương lai
Dự kiến, X-47B sẽ là vũ khí tác chiến chủ lực của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong tương lai.
X-47B trên sà lan, trước khi được cẩu lên tàu sân bay
X-47B trên sà lan, trước khi được cẩu lên tàu sân bay.
X-47B sắp thử nghiệm trên tàu sân bay ảnh 6
X-47B sắp thử nghiệm trên tàu sân bay ảnh 7
X-47B sắp thử nghiệm trên tàu sân bay ảnh 8

Theo Flight Global, máy bay không người lái X-47B đã được đưa tới căn cứ hải quân Patuxent River, bang Maryland để đưa lên tàu sân bay Truman - tàu sân bay đầu tiên được tổ chức các chuyến bay của UAV X-47B.

Trước đó, máy bay không người lái X-47B đã tiến hành thử nghiệm thành công trên sân bay trên bộ.

Việc đưa X-47B lên tàu sân bay để thử nghiệm sẽ là một bước phát triển mới, tiến tới nhanh chóng hoàn thiện chương trình thử nghiệm để chính thức được sản xuất loạt và trang bị cho các tàu sân bay đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG