Xã có 46,7 km đường biên giới giáp Campuchia ngăn dịch ra sao ?

TPO - Xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) có 46,7 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Những ngày dịch dã, nhiều vùng giáp biên nóng lên tình trạng vượt, nhập biên trái phép thì nơi đây vẫn giữ chắc “lá chắn”.

Ngày cuối tuần tháng 8, PV Tiền Phong theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk vào xã Krông Na để tìm hiểu cách phòng chống dịch bệnh tại nơi có đường biên giới dài nhất của tỉnh Đắk Lắk tiếp giáp Campuchia.

Thượng úy Bun Bơ Lào, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Sêrêpốk) cho hay, khi dịch COVID-19 bùng phát, các chiến sĩ trong đội đều phối hợp chính quyền đến từng nhà tuyên truyền. Đội tuyên truyền hướng dẫn người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, vệ sinh nhà cửa...), vận động được 3 gia đình hoãn đám cưới trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Xã có 46,7 km đường biên giới giáp Campuchia ngăn dịch ra sao ? ảnh 1

Bộ đội tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh

Bà Bun La Ka Lào (buôn Trí A, xã Krông Na) cho biết, đội tuyên truyền đã giúp bà hiểu rõ hơn mối nguy từ đại dịch COVID-19 nên quyết định hủy chuyến về Lào thăm người thân vào tháng 4/2020. “Mình phải gần dân, sát dân để nắm bắt thông tin kịp thời. Có vấn đề phát sinh, họ lại nghĩ đến bộ đội. Thậm chí ai đi từ vùng dịch bệnh về, người dân đều báo, nhờ thế công tác phòng chống dịch tại địa phương mới hiệu quả”, Thượng úy Bun Bơ Lào, thông tin.

Xã có 46,7 km đường biên giới giáp Campuchia ngăn dịch ra sao ? ảnh 2

Một chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc Đồn Biên phòng Sêrêpốk

Dọc biên giới, Đồn Biên phòng Sêrêpốk bố trí các chốt kiểm soát dịch COVID-19, ngăn người xâm nhập, vượt biên trái phép. Tại chốt kiểm soát gần quốc lộ 14C, Thượng úy Cao Anh Tuấn, Đội trưởng Đội vũ trang cho hay, đã hơn 2 tháng chưa về thăm vợ con ở tỉnh Khánh Hòa. Vì nhiệm vụ bảo vệ biên giới, anh Tuấn nén nỗi nhớ , cùng các đồng đội phụ trách tuyến biên giới dài gần 10 km. Ban ngày, 1 người nhận nhiệm vụ túc trực tại chốt, số còn lại chia nhau đi tuần tra. Tối đến, đội của anh cũng chia nhau canh gác, tuần tra với quyết tâm không để người xâm nhập biên giới trái phép.

Xã có 46,7 km đường biên giới giáp Campuchia ngăn dịch ra sao ? ảnh 3

Chiến sĩ nấu ăn tại chốt kiểm soát dịch bệnh

Đại úy Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk kể, ngoài nhiệm vụ tuần tra biên giới ngăn người vượt biên trái phép, đơn vị còn phối hợp địa phương tuyên truyền bằng các hình thức như dùng loa phát thanh, phát tờ rơi, đến từng nhà vận đồng người dân kê khai y tế, chấp hành quy định phòng chống dịch, cài đặt phần mềm Bluezone. Tháng cao điểm, đơn vị còn tăng cường thêm lực lượng, hạn chế nghỉ phép, dồn sức phòng chống dịch.

Công việc dẫu vất vả nhưng các chiến sĩ đều gác những niềm riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu tháng 8 đến nay, Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã vận động tặng 1.000 khẩu trang y tế cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân xã Krông Na; Phối hợp chính quyền vận động hơn 150 trường hợp đi từ vùng dịch về thực hiện cách ly tại nhà. Ngoài phòng chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Sêrêpốk còn tuyên truyền người dân phòng bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết...

Xã có 46,7 km đường biên giới giáp Campuchia ngăn dịch ra sao ? ảnh 4

Khám bệnh cho người dân buôn Drang Phốk

Bên cạnh phòng chống dịch, cán bộ biên phòng còn chăm lo sức khỏe cho người dân vùng biên tại Trạm Quân dân y kết hợp đóng ngay buôn Drang Phôk (xã Krông Na). Cầm bịch thuốc trên tay, chị H’ Phen Knul (buôn Drang Phôk) chia sẻ, bệnh dạ dày tái phát nên ra đây khám lấy thuốc. Khi nào bệnh nặng chị mới ra trung tâm xã, huyện khám. Ngoài khám bệnh cho người dân, tại Trạm Quân dân y kết hợp đang chăm sóc cháu Y Phú Mlô, (SN 2014, buôn Drang Phốk) theo diện “con nuôn biên phòng”...

MỚI - NÓNG