Xây dựng chiến lược hội nhập quốc phòng với ASEAN

Xây dựng chiến lược hội nhập quốc phòng với ASEAN
TP - Sáng 28/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng năm 2014, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2014, với việc tích cực, chủ động tham gia cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương và song phương, đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, nâng cao vị thế của đất nước và tiềm lực, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Năm 2015, công tác đối ngoại quốc phòng sẽ tập trung tiếp tục quán triệt và triển khai đường lối của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tham gia có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp quốc. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng, khối ASEAN; tập trung thúc đẩy quan hệ với các đối tác và tích cực tham gia các cơ chế đa phương.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, cần tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu về đối ngoại và quan tâm đào tạo, tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng; nghiên cứu, xây dựng chiến lược hội nhập quốc phòng với ASEAN đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

MỚI - NÓNG