Xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc

Xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc
TPO - Ngày 14/6, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức hội nghị truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội năm 2018.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, T.Ư Hội LHPN Việt Nam; Cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, hội viên phụ nữ các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng khu vực Hà Nội...

Xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc ảnh 1 Ban Phụ nữ Quân đội thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi ở Trường Mầm non Hoa súng, Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, tháng 5/2018

 Theo Ban Phụ nữ Quân đội, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ Quân đội trong việc phòng ngừa, ứng phó đối với bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội; kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng rau thịt an toàn gắn với các tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cho cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội (không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.