Xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên

Di tích đồi A1.
Di tích đồi A1.
TP - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đồi A1.
Xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên ảnh 1

Di tích đồi A1.

Thông báo nêu rõ ý kiến của các bộ, cơ quan đều thống nhất việc xây dựng công trình Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ là cần thiết, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cần làm rõ vị trí dự kiến xây dựng công trình phải gắn với các sự kiện lịch sử có liên quan, quy mô và nguồn vốn triển khai thực hiện; sự phù hợp của công trình với quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và các quy hoạch có liên quan trong khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Ngoài ra tỉnh cần tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, cộng đồng dân cư và tham khảo kinh nghiệm quốc tế (nếu cần thiết) để làm rõ quy mô, tính chất của công trình và phương án kiến trúc phù hợp, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và môi trường khu vực di tích.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ; trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Theo Theo VietNam+
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.