Xe bọc thép Trung Quốc được 'tăng lực'

Xe bọc thép Trung Quốc được 'tăng lực'
Xe bọc thép Type-85 vừa được trang bị một hệ thống điều khiển vũ khí từ xa mới, cho phép khắc phục nhược điểm của tên lửa chống tăng, gia tăng sức mạnh công phá và khả năng quan sát.

Xe bọc thép Trung Quốc được 'tăng lực'

Xe bọc thép Type-85 vừa được trang bị một hệ thống điều khiển vũ khí từ xa mới, cho phép khắc phục nhược điểm của tên lửa chống tăng, gia tăng sức mạnh công phá và khả năng quan sát.

Type-85 là một xe bọc thép được Trung Quốc phát triển vào những năm 1980. Mới đây, Type-85 được trang bị một hệ thống điều khiển vũ khí từ xa mới cho phép nó triển khai pháp binh, tên lửa chống tăng Red Arrow-73 cũng như các thiết bị tăng khả năng quan sát khi chiến đấu.
Type-85 là một xe bọc thép được Trung Quốc phát triển vào những năm 1980. Mới đây, Type-85 được trang bị một hệ thống điều khiển vũ khí từ xa mới cho phép nó triển khai pháo binh, tên lửa chống tăng Red Arrow-73 cũng như các thiết bị tăng khả năng quan sát khi chiến đấu.
Theo các chuyên gia phân tích, mặc dù Type-85 và Red Arrow-73 đều là những vũ khí đời cũ. Nhưng việc trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa mới sẽ cho phép việc “trẻ hóa” chúng.
Theo các chuyên gia phân tích, mặc dù Type-85 và Red Arrow-73 đều là những vũ khí đời cũ. Nhưng việc trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa mới sẽ cho phép việc “trẻ hóa” chúng.
Trạm điều khiển mới sẽ khắc phục được nhược điểm của những tên lửa chống tăng. Vì trước đây Red Arrow-73 thường gặp một số vấn đề như khi bắn kẻ địch không may đầu đạn sẽ phát nổ và gây thiệt hại cho chính phi đội.
Trạm điều khiển mới sẽ khắc phục được nhược điểm của những tên lửa chống tăng. Vì trước đây Red Arrow-73 thường gặp một số vấn đề như khi bắn kẻ địch không may đầu đạn sẽ phát nổ và gây thiệt hại cho chính phi đội..
Red Arrow-73 được xem là một phiên bản tên lửa mô phỏng theo tên lửa chống tăng AT-3 (Sagar) của Liên Xô được chế tạo năm 1978.
Red Arrow-73 được xem là một phiên bản tên lửa mô phỏng theo tên lửa chống tăng AT-3 (Sagar) của Liên Xô được chế tạo năm 1978..
Red Arrow-73 sử dụng kính ngắm quang học, theo dõi hồng ngoại, hệ thống kiểm soát hướng dẫn bán tự động, có thể tấn công một loạt các mục tiêu xe tăng và xe bọc thép trong phạm vi 300-400 mét.
Red Arrow-73 sử dụng kính ngắm quang học, theo dõi hồng ngoại, hệ thống kiểm soát hướng dẫn bán tự động, có thể tấn công một loạt các mục tiêu xe tăng và xe bọc thép trong phạm vi 300-400 mét..
Mặc dù quân đội Trung Quốc hiện trang bị nhiều loại tên lửa chống tăng tiên tiến hơn nhưng Red Arrow-73 vẫn được sử dụng rất nhiều vì chi phí thường thấp và khối lượng nhỏ chỉ dưới 30 kg
Mặc dù quân đội Trung Quốc hiện trang bị nhiều loại tên lửa chống tăng tiên tiến hơn nhưng Red Arrow-73 vẫn được sử dụng rất nhiều vì chi phí thường thấp và khối lượng nhỏ chỉ dưới 30 kg.
Hiện quân đội Trung Quốc ít sử dụng các loại xe bọc thép Type-85 mà dành chủ yếu để xuất khẩu. Với hệ thống điều khiển vũ khí từ xa mới có thể cho thấy đây là phiên bản cải tiến của Type-85 được Trung Quốc
Hiện quân đội Trung Quốc ít sử dụng các loại xe bọc thép Type-85 mà dành chủ yếu để xuất khẩu. Với hệ thống điều khiển vũ khí từ xa mới có thể cho thấy đây là phiên bản cải tiến của Type-85 được Trung Quốc.
 

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG