Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có gì mà Ấn Độ đã sở hữu 1.500 chiếc vẫn muốn mua thêm

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có gì mà Ấn Độ đã sở hữu 1.500 chiếc vẫn muốn mua thêm
TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa đặt mua 156 chiếc xe chiến đấu bộ binh (ICV) BMP 2/2k với giá 145,7 triệu USD.

Bản hợp đồng được ký giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và hãng chế tạo quốc phòng Ấn Độ Ordnance Factory Board (OFB) về việc cung cấp cho 156 xe chiến đấu bộ binh BMP 2/2k (ICV) với các tính năng nâng cấp để sử dụng trong Lực lượng cơ giới của Quân đội Ấn Độ.

Theo hợp đồng, các xe chiến đấu bộ binh BMP 2 bản nâng cấp sẽ được giao vào năm 2023.

Các ICV BMP-2/2K sẽ được trang bị động cơ công suất 285 mã lực và có trọng lượng thấp hơn, khiến chúng có tính cơ động cao để đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật về tính cơ động trong chiến trường.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có gì mà Ấn Độ đã sở hữu 1.500 chiếc vẫn muốn mua thêm ảnh 1

Những ICV này có phạm vi hoạt động 600km và sẽ có thể đạt tốc độ 65km/giờ với khả năng lái dễ dàng trong địa hình xuyên quốc gia.

Những ICV này có phạm vi hoạt động 600km và sẽ có thể đạt tốc độ 65km/giờ với khả năng lái dễ dàng trong mọi địa hình. ICV có khả năng lội nước để di chuyển với tốc độ 7km/h trong nước. Chúng được thiết kế để vượt qua độ dốc lên tới 35 độ, vượt chướng ngại vật 0,7 mét.

Bản nâng cấp bao gồm tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới nhất, bệ phóng tên lửa đôi, tên lửa chống tăng có điều khiển, cũng như súng phóng lựu tự động.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có gì mà Ấn Độ đã sở hữu 1.500 chiếc vẫn muốn mua thêm ảnh 2

BMP-2 có một tháp pháo mở rộng bằng thép hàn ở trung tâm với kính tiềm vọng. Một bệ phóng 9P135M được cài đặt trên nó có khả năng bắn với 9M111 cũng như tên lửa chống tăng 9M113M.

BMP-2 cũng được trang bị tên lửa đất đối không cũng như không đối không. Một số biến thể ICV có khung gầm được sửa đổi đã được trang bị tàu sân bay tên lửa Nag (NAMICA) có khả năng triển khai tới sáu Nag ATGM được phát triển tại địa phương.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có gì mà Ấn Độ đã sở hữu 1.500 chiếc vẫn muốn mua thêm ảnh 3 Một khẩu súng máy PKT 7.62mm được lắp đặt trên xe và được gắn khoảng 2000 viên đạn.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 có gì mà Ấn Độ đã sở hữu 1.500 chiếc vẫn muốn mua thêm ảnh 4

Quân đội Ấn Độ hiện đang sử dụng khoảng 1.500 BMP-2/2K thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm xe cứu thương bọc thép, máy ủi đổ bộ và xe trinh sát kỹ sư.

ICV BMP-2 được Ấn Độ tự chế tạo theo giấy phép sản xuất do Liên Xô cấp trước đây. Dù ra mắt từ những năm 1980 của thế kỷ trước song hiện tại vẫn có hơn 30 quốc gia trên thế giới triển khai loại xe chiến đấu này.

Theo Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG