Người đứng đầu bộ phận thông tin của dịch vụ báo chí Nikolai Voskresensky lưu ý rằng các cỗ máy chiến đấu đã đến Vladivostok, nơi các binh sĩ được đào tạo sẽ bắt đầu thử nghiệm chúng.
"Đơn vị bộ binh hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương đã nhận được mười xe tăng T-80BV theo kế hoạch tái vũ trang phòng thủ bờ biển", ông nói.
Xe tăng T-80 mang biệt danh "xe tăng bay" vì khả năng di chuyển với tốc độ hơn 70km/h, có thể lướt qua những hố sâu trên mặt đất và bắn trong khi đang lao lên không trung.
T-80BVM được đánh giá không thua kém gì chiếc T-90M Proryv 3 về mọi thông số, nếu như không nói là có phần còn nhỉnh hơn. Phiên bản T-80BVM nâng cấp vượt trội cả về giáp bảo vệ và hệ thống điện tử tối tân. Khiến cho T-80BVM có tên trong 12 loại xe tăng mạnh nhất thế giới.
Bộ giáp hông tương đối đơn sơ của e tăng T-80BVM
Bản sửa đổi T-80BVM có động cơ tua-bin khí được nâng cấp cũng như tầm nhìn của xạ thủ hiện đại và trang bị động cơ diesel có công suất khoảng 1.100 mã lực.
T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3, được thiết kế tại Nga. Tổng cộng, có khoảng 5.500 chiếc ‘xe tăng bay’ đã được sản xuất, trong đó quân đội Nga đang sở hữu khoảng 3.000 chiếc. Nga đang lên kế hoạch nâng cấp 3.000 chiếc này.
T-80 đã được xuất khẩu đến nhiều nước như: đảo Síp, Pakistan, Hàn Quốc, Việt Nam, Ai Cập, Mỹ…