Xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine: Dấu hiệu một cuộc chiến?

Xe tăng hạng nặng của Nga được vận chuyển bằng đường sắt xuất hiện tại miền Đông Ukraine hôm 16/8. Ảnh: Ukrinfom
Xe tăng hạng nặng của Nga được vận chuyển bằng đường sắt xuất hiện tại miền Đông Ukraine hôm 16/8. Ảnh: Ukrinfom
TPO - Xe tăng Nga đã có mặt ở bán đảo Crimea, còn quân đội đang tập trung quân ở các khu vực phía Bắc bán đảo, gần với biên giới Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu có thể áp đặt thiết quân luật và công bố đợt huy động quân mới

Nga dàn quân, tăng cường lực lượng ở Crimea 

Mỹ vừa tố cáo phát hiện Nga tập trung 40.000 quân cùng xe bọc thép, xe tăng và không quân tại tám khu vực dọc phía đông biên giới Nga-Ukraine.

Trang Washington Free Beacon ngày 17/8 (giờ địa phương) đưa tin trong vài tháng qua, binh sĩ và xe tăng Nga đã được triển khai đến tám căn cứ rất gần Ukraine gồm Yelnya, Klintsy, Valuyki, Boguchar, Millerovo, Persianovskiy, Rostov-1 và Rostov-2.

Lầu Năm Góc đánh giá dường như các lực lượng Nga sẽ tập trận trong những ngày tới nhưng đây chỉ là vỏ bọc cho một vụ tấn công vào Ukraine. 

Trước đó, từ hồi tháng 6, Reuters đưa tin Nga đã triển khai quân đến căn cứ Klintsy. Trong tháng, trang web Inform Napalm cũng khẳng định nhiều đơn vị thiết giáp thuộc Lữ đoàn 28 của Nga đã đến Valuyki và Rostov.Còn theo trang Bellingcat, một trại huấn luyện quân sự đã được lập tại Persianovskiy.
Xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine: Dấu hiệu một cuộc chiến? ảnh 1

Lực lượng Nga đã dồn quân áp sát Ukraine. Ảnh: Viện ISW (Mỹ).

Reuters cho biết Nga còn lập thêm một căn cứ quân sự gần Boguchar. Trang Russian Military Analysis cũng đưa tin một lữ đoàn Nga đã được triển khai đến Yelnya.

Nga được cho là bắt đầu tăng cường lực lượng ở Crimea sau vụ Ukraine bị cáo buộc đứng sau âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Crimea cách đây không lâu.

Ngay sau vụ tấn công, Nga cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá cho hành động này. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea sẽ tiến hành tập trận để đối phó với bất cứ mối đe dọa an ninh nào.

Tổng thống Ukraine sẵn sàng thiết quân luật

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 17/8 đã tổ chức cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk. Theo đó, ông Porosheno kêu gọi sự tăng cường hiện diện của các lực lượng quốc tế tại Donbass, đặc biệt là các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông Poroshenko cũng kêu gọi Liên minh châu Âu duy trì, thậm chí tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga sau các báo cáo gần đây từ phía Moscow cho thấy một nỗ lực phá hoại bán đảo mới sáp nhập Crimea từ phía Ukraine.

Xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine: Dấu hiệu một cuộc chiến? ảnh 2 Ông Poroshenko nói sẵn sàng tổng động viên nhằm chuẩn bị lực lượng quân sự.

"Nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn rất cao" và có "nguy cơ Nga xâm lược trên tất cả các mặt trận", ông Poroshenko nói trong bài phát biểu trên truyền hình tại thành phố Lviv.

Ông cho hay nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng, ông có thể áp đặt thiết quân luật và lệnh tổng động viên nhằm chuẩn bị lực lượng, AFP đưa tin. Tuyên bố của tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi quân đội nước này thông báo tình hình bạo lực nghiêm trọng nhất trong vòng một năm nay ở khu vực miền đông.

Ông Oleksandr Motuzyanyk, phát ngôn viên quân đội Ukraine, cho biết các vụ tấn công của phiến quân ủng hộ Nga đã tăng gấp đôi so với những ngày trước, sau khi Moscow tuyên bố phá vỡ âm mưu tấn công khủng bố bán đảo Crimea của Kiev. Nga đã sáp nhập bán đảo này hồi đầu năm 2014 và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phương Tây.

Nga - Ukraine đã kết thúc tiến trình ngoại giao?

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine mới đây, cùng với việc Ukraine gia tăng các biện pháp quân sự thù địch, đồng thời quyết định trừng phạt hay trả thù Nga đã đặt dấu chấm hết cho tiến trình ngoại giao của hai nước, đồng thời chuyển sang bước tiếp theo là những cuộc xung đột ở dạng thấp hơn.

Tối 17/8, trang Sputnik dẫn thông báo từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE và cơ quan Giám sát các nhiệm vụ Đặc biệt (SMM) đã ghi nhận xuất hiện các vụ nổ trong khu vực Donetsk của Ukraine và các dấu hiệu tiếp tục chiến đấu trong khu vực của Yasynuvata-Avdeevka.

"SMM quan sát thấy mật độ cao các vụ nổ được ghi nhận trong khu vực Donetsk, và ghi nhận sự tiếp tục chiến đấu trong khu vực Yasynuvata-Avdiivka, bao gồm hệ thống Grad phóng nhiều tên lửa phóng hỏa. Số lượng các vụ nổ được ghi nhận trong khu vực Lugansk có tăng lên so với ngày hôm trước", SMM cho biết trong một tuyên bố.

Đêm 15, rạng sáng ngày 16/8, lực lượng SMM đã ghi nhận 143 vụ nổ không xác định loại nào ở trung tâm thành phố Donetsk.

Mark Schneider, Chuyên gia về hoạnh định chính sách chiến lược của Lầu Năm Góc cho rằng các hoạt động chuyển quân đang tạo nên dấu hiệu lo ngại cho thấy Moscow có thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với Ukraine bất kể có viện cớ xem xét mối quan hệ ngoại giao đi chăng nữa.

Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Châu Âu, Danny Hernandez cảnh báo, cuộc tập trận của Nga vào tháng 9 tới sẽ là một vỏ bọc cho cuộc tấn công vào Ukraine. Cuộc tập trận lần này của Nga nhắc nhở quan chức Mỹ về cuộc tập trận quy mô lớn đã được tiến hành ở gần Ukraine một tháng trước khi Moscow tiến hành các hoạt động quân sự bí mật để tiếp nhận bán đảo Crimea- bán đảo chiến lược ở Biển Đen hồi tháng 3/2014.


MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.