Xe thiết giáp diệt tăng mới của Nga lộ diện

Một xe Kornet-T tham gia huấn luyện. Ảnh: Zvezda.
Một xe Kornet-T tham gia huấn luyện. Ảnh: Zvezda.
Tổ hợp xe thiết giáp diệt tăng 9K128-1 "Kornet-T" xuất hiện trong đợt huấn luyện binh sĩ Quân khu miền Tây của Nga.

Binh sĩ tại Trung tâm huấn luyện số 1000 của Nga đang trải qua khóa huấn luyện vận hành các tổ hợp vũ khí chống tăng Shturm-S, Konkurs và Kornet-T. Nổi bật trong số này là xe thiết giáp diệt tăng 9K128-1 Kornet-T, được biên chế từ năm 2013 nhưng rất hiếm khi xuất hiện, Livejournal ngày 23/4 đưa tin.

Player Loading...

Kornet-T là hệ thống diệt tăng sử dụng tên lửa 9M133 Kornet (AT-14 Sriggan) đặt trên khung gầm thiết giáp BMP-3. Chức năng của tổ hợp này tương đồng với xe thiết giáp diệt tăng Khrizantema-S.

Mỗi xe được trang bị giá phóng cho phép gắn cùng lúc hai tên lửa. Hệ thống giá phóng được giấu trong thân xe để bảo đảm sự gọn nhẹ khi di chuyển, cũng như ẩn mình dễ hơn khi phục kích. Sau khi phóng tên lửa, Kornet-T có thể tự động nạp đạn từ khoang chứa 16 quả trong thân.

Hệ thống dẫn bắn hiện đại cho phép phóng và điều khiển hai quả đạn một lúc bằng phương pháp bám chùm tia laser. Mỗi quả đạn có tầm bắn tối đa tới 8 km, với khả năng xuyên 1.200 mm giáp thép cán đồng nhất (RHA) sau khi xuyên thủng giáp phản ứng nổ bên ngoài.

Kornet-T được biên chế trong các đơn vị bộ binh cơ giới từ khoảng năm 2013 để thay thế các tổ hợp Shturm-S đã cũ kỹ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.