Xem hạm đội Mỹ, Nhật luyện quân trên biển

Xem hạm đội Mỹ, Nhật luyện quân trên biển
Hạm đội hỗn hợp gồm 6 tàu chiến Hải quân Mỹ và 15 tàu chiến Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô.

Xem hạm đội Mỹ, Nhật luyện quân trên biển

> Tàu sân bay Mỹ - Uy lực 'quốc thổ' trên đại dương
> Hạm đội Mỹ ở gần Senkaku/Điếu Ngư

Hạm đội hỗn hợp gồm 6 tàu chiến Hải quân Mỹ và 15 tàu chiến Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô.

Từ ngày 16-28/11 Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn AnnualEx 2013 tại khu vực ngoài khơi đảo Okinawa và Đông Thái Bình Dương. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở biển Hoa Đông tăng cao
Từ ngày 16-28/11 Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn AnnualEx 2013 tại khu vực ngoài khơi đảo Okinawa và Đông Thái Bình Dương. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở biển Hoa Đông tăng cao.
Theo các nguồn tin, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đã huy động 15 tàu chiến cùng 6 tàu và máy bay Mỹ thực hiện nhiều khoa mục như tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm nổi, phòng thủ tên lửa trong điều khiển thời tiết xấu
Theo các nguồn tin, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đã huy động 15 tàu chiến cùng 6 tàu và máy bay Mỹ thực hiện nhiều khoa mục như tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm nổi, phòng thủ tên lửa trong điều khiển thời tiết xấu.
 Lực lượng tham gia về phía Mỹ có tàu sân bay USS George Washington (CVN 73), tuần dương tên lửa USS Antietam (CG 54), tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Lassen (DDG 82), USS McCampbell (DDG 85) và USS Mustin (DDG-89)
Lực lượng tham gia về phía Mỹ có tàu sân bay USS George Washington (CVN 73), tuần dương tên lửa USS Antietam (CG 54), tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Lassen (DDG 82), USS McCampbell (DDG 85) và USS Mustin (DDG-89).
Về phía Nhật Bản, lớn nhất là tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga và các tàu khu trục Aegis cùng nhiều kiểu loại khác
Về phía Nhật Bản, lớn nhất là tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga và các tàu khu trục Aegis cùng nhiều kiểu loại khác.
Hạm đội hỗn hợp Mỹ - Nhật biểu dương sức mạnh trên biển
Hạm đội hỗn hợp Mỹ - Nhật biểu dương sức mạnh trên biển.
Các đội tàu chiến này cùng hợp thành tại khu vực gần đảo Okinawa trong điều kiện thời tiết xấu, có mưa, nhiều mây, biển động
Các đội tàu chiến này cùng hợp thành tại khu vực gần đảo Okinawa trong điều kiện thời tiết xấu, có mưa, nhiều mây, biển động.
Tàu sân bay Washington đã xếp toàn bộ đội hình tiêm kích hạm F/A-18E/F, máy bay cảnh báo sớm lên boong biểu dương sức mạnh hải quân
Tàu sân bay Washington đã xếp toàn bộ đội hình tiêm kích hạm F/A-18E/F, máy bay cảnh báo sớm lên boong biểu dương sức mạnh hải quân.
Tàu sân bay Washington và bên cạnh là tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga – đây là 2 tàu chiến lớn nhất của hạm đội hỗn hợp
Tàu sân bay Washington và bên cạnh là tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga – đây là 2 tàu chiến lớn nhất của hạm đội hỗn hợp.
Đội tàu hộ tống hùng hậu theo kèm
Đội tàu hộ tống hùng hậu theo kèm.
Xem hạm đội Mỹ, Nhật luyện quân trên biển ảnh 10
Xem hạm đội Mỹ, Nhật luyện quân trên biển ảnh 11
Chỉ huy lực lượng 2 bên tham gia tập trận vẫy tay chào tàu khu trục chở trực thăng Hyuga
Chỉ huy lực lượng hai bên tham gia tập trận vẫy tay chào tàu khu trục chở trực thăng Hyuga.

Theo Bằng Hữu
Kiến thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG