Xem lính phòng không tìm kiếm mục tiêu

Tiểu đội trưởng Dương Mạnh Hùng (Máy chỉ huy K59-03) chỉ huy tiểu đội sục sạo mục tiêu trên không và mặt nước để tính phần tử bắn truyền cho pháo trong chiến đấu.
Tiểu đội trưởng Dương Mạnh Hùng (Máy chỉ huy K59-03) chỉ huy tiểu đội sục sạo mục tiêu trên không và mặt nước để tính phần tử bắn truyền cho pháo trong chiến đấu.
TP - Lệnh báo động toàn đơn vị vào cấp 1 truyền xuống, từ nhiều hướng khác nhau, chiến sĩ các khẩu đội ào lên trận địa với những bước chạy khẩn trương theo tiếng kẻng báo động đang vang lên dồn dập.

Trong giây lát, những khẩu pháo 57mm và 37mm cùng các loại khí tài dành cho tác chiến phòng không được tháo tung bạt che bằng những động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác.

Trận địa bỗng chốc “náo nhiệt” bởi những thuật ngữ quân sự quen thuộc của lính phòng không: “Sục sạo mục tiêu”, “Phát hiện mục tiêu”, “Bám sát mục tiêu”. Và sau khẩu lệnh “Bắn!” của các khẩu đội trưởng đồng loạt vang lên cùng động tác phất cờ dứt khoát, những mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt.

Xem lính phòng không tìm kiếm mục tiêu ảnh 1

Chiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến (pháo thủ số 5, Khẩu đội 1) nạp đạn cho pháo.

Đó là khung cảnh thường thấy trong những giờ huấn luyện ở các đại đội Pháo phòng không (PPK) thuộc Trung đoàn PPK 228, Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không-Không quân. 

Thượng tá Đoàn Minh Chương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn PPK 228 cho biết, thành lập ngày 21/3/1958, Trung đoàn PPK 228 còn mang tên Đoàn Hàm Rồng, với 10 năm chốt trụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa trong những năm chiến tranh ác liệt.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn tham gia chiến đấu hơn 920 trận, bắn rơi 120 máy bay địch. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, bị thương vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xem lính phòng không tìm kiếm mục tiêu ảnh 2

Pháo thủ số 1 Vũ Đức Hòa (Khẩu đội 2) bắt mục tiêu qua kính ngắm PPK 57mm.

Năm 1978, Trung đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, với sự vững mạnh của các đại đội PPK (gồm PPK 57 mm có trang bị khí tài radar, máy chỉ huy với cự ly hỏa lực hiệu quả 6 km và PPK 37 mm - 2N đánh đêm bán tự động với cự ly hỏa lực hiệu quả 3,5 km) cùng các đơn vị trực thuộc, Trung đoàn luôn triển khai 100% lực lượng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu, luôn sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có lệnh, bảo vệ vững chắc bầu trời phía bắc và Đông bắc của Tổ quốc.

Xem lính phòng không tìm kiếm mục tiêu ảnh 3

Một khẩu đội đang quay pháo bắt bám sát mục tiêu trên không

Mục tiêu bảo vệ quan trọng trong nhiệm vụ của Trung đoàn là sân bay Kép cùng một số cơ sở hạ tầng có vị trí chiến lược và quan trọng về quốc phòng an ninh.

“Toàn đơn vị, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên thanh niên đang thực hiện đợt thi đua cao điểm Thần tốc - Quyết thắng và Tháng Thanh niên với quyết tâm cao nhất, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”, Thượng tá Đoàn Minh Chương nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).