Xem máy bay Anh truy diệt xe chở bom của IS

Mục tiêu bị phá hủy bằng một quả tên lửa Hellfire.
Mục tiêu bị phá hủy bằng một quả tên lửa Hellfire.
Máy bay không người lái Reaper đã theo dấu chiếc xe tải chất đầy bom và thuốc nổ của lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng qua một quãng đường vắng vẻ, bụi bặm.

Chiếc xe này đang đi tới điểm phục kích nhằm tiến hành một vụ đánh bom sát hại các binh sĩ Iraq qua đi ngang qua.

Nhận thấy mối đe dọa đang bay lượn ở phía trên đầu, tên phiến quân vội vã đổi hướng đi, giấu xe dưới một ngọn cây to hòng che mắt chiếc Reaper. Tên này đã bỏ chạy khỏi xe chỉ giây lát trước khi chiếc Reaper phóng một quả tên lửa Hellfire xuống dưới, gây ra một vụ nổ lớn rung chuyển mặt đất. 

Chiếc Reaper này do Không quân Hoàng gia Anh (RAF) điều khiển từ căn cứ ở Lincolnshire, đã thường xuyên tác chiến trong chiến dịch không kích IS của liên minh quốc tế.

Được mệnh danh là “Thần chết trên bầu trời”, một chiếc Reaper có thể chứa được 3,7 tấn thuốc nổ và bay tới độ cao hơn 15km. Trong vài năm gần đây, Reaper là một trong những loại máy bay không người lái được quân đội các nước “ưa chuộng” nhất với vai trò một sát thủ săn tìm và truy kích mục tiêu từ trên cao.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sau 9 tháng triển khai, chiến dịch của liên quân quốc tế do nước này dẫn đầu đã tiêu diệt được 10.000 chiến binh thánh chiến. 

Tại cuộc họp với các quan chức cấp cao ở Lầu Năm Góc hôm 5/7, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng những thất bại của lực lượng IS gần đây đã cho thấy nhóm cực đoan này "có thể và sẽ bị đánh bại".

Theo Theo Báo tin tức
MỚI - NÓNG