Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh
TPO-F-18 Hornet là một loại máy bay chiến đấu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế và chế tạo với khả năng tấn công các mục tiêu cả trên không và dưới mặt đất.

> Clip: Sát thủ Strela 10 diệt siêu tiêm kích F 18

TPO-F-18 Hornet là một loại máy bay chiến đấu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế và chế tạo với khả năng tấn công các mục tiêu cả trên không và dưới mặt đất.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 1

Nhiệm vụ chính của F-18 Hornet là hộ tống máy bay ném bom, bảo vệ hạm đội, tiêu diệt lực lượng phòng không của đối phương, ném bom chiến thuật, yểm trợ mặt đất và trinh sát.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 2

F-18 Hornet có tính linh hoạt và khả năng tin cậy cao, mặc dù có những hạn chế về tầm bay và tải trọng chiến đấu so với các đối thủ cùng thời kì.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 3

F-18 có tốc độ tối đa khoảng 2000 km/h. Một chiếc F-18 Hornet trị giá khoảng 57 triệu USD.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 4

F-18 Hornet được hãng McDonnell Douglas thiết kế cho Hải quân và Thuỷ quân Lục chiến Mỹ vào những năm 70, sau đó chuyển giao cho hãng Boeing chế tạo và phát triển thêm một số tính năng mới để có thể phục vụ cho cả không quân nhiều nước khác trên thế giới.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 5

Ngoài Mỹ còn một số quốc gia khác có quân đội được trang bị loại máy bay hiện đại này như Australia, Canada và Thụy Sĩ.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 6

Năm 1996, Thụy Sĩ từng mua 34 chiếc F-18 loại một và hai chỗ ngồi do công ty McDonnell Douglas của Mỹ sản xuất.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 7

Năm 1998, một chiếc F-18 loại hai chỗ ngồi đã rơi tại phía Nam Thụy Sĩ.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 8

Tiếp đó, ngày 23/10/2013, một chiếc F-18 loại 2 chỗ ngồi của quân đội Thụy Sĩ đã lao xuống khu vực miền núi ở miền Trung của nước này nổ tung, làm 2 phi công thiệt mạng.

Xem ‘Ong bắp cày’ F-18 Thụy Sĩ xé gió, phô diễn sức mạnh ảnh 9

Như vậy, quân đội Thụy Sĩ hiện chỉ còn 32 chiếc F-18 trong biên chế.

Tùng Dương
Theo EnglishRussia

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.