Xem S-300 nạp đạn, cơ động chiến đấu

Xem S-300 nạp đạn, cơ động chiến đấu
Tổ hợp tên lửa S-300 được biết đến là loại vũ khí có hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, khả năng chống nhiễu tốt. Hiện, tổ hợp tên lửa này đang có trong biên chế của Đoàn tên lửa phòng không (TLPK) 64, Sư đoàn không quân 361, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Xem S-300 nạp đạn, cơ động chiến đấu

> Su-27 và MiG-31 làm ‘mồi’ cho S-300
> Ảnh 'độc' S-300 Việt Nam trực chiến canh trời
> Thủ tướng thị sát 'rồng lửa' S-300 tối tân của Việt Nam

Tổ hợp tên lửa S-300 được biết đến là loại vũ khí có hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, khả năng chống nhiễu tốt. Hiện, tổ hợp tên lửa này đang có trong biên chế của Đoàn tên lửa phòng không (TLPK) 64, Sư đoàn không quân 361, Quân chủng Phòng không-Không quân.

 Đoàn TLPK 64 nạp đạn S-300. Ảnh chụp từ clip
Đoàn TLPK 64 nạp đạn S-300. Ảnh chụp từ clip.

S-300 là loại tên lửa có hiệu suất chiến đấu cao, chống lại các cuộc tấn công đường không và tập kích đường không của đối phương có hiệu quả. Đây cũng là “khắc tinh” của các loại tên lửa và máy bay hiện đại của đối phương…

Những năm qua, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các kíp chiến đấu của Đoàn TLPK 64 đã được huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến hiệp đồng, từ lý thuyết đến thực hành; tập trung huấn luyện các bài bắn cơ bản, đánh mục tiêu trên không, đặc biệt mục tiêu là các loại vũ khí công nghệ cao.

Cùng với huấn luyện tại chỗ, Đoàn TLPK 64 còn tích cực tham gia huấn luyện diễn tập vòng tổng hợp, huấn luyện đêm…nhằm nâng cao khả năng SSCĐ trong mọi điều kiện thời gian.

Theo QĐND

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.