Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS

Truyền thông Iraq mới đây đăng tải một số hình ảnh cho thấy dường như quân đội quốc gia này đã chính thức đưa hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS-1 vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 1

Đây là vũ khí có sức sát thương ghê gớm kể cả với quân địch ẩn núp trong công sự kiên cố. Hiện quân đội Iraq chỉ có 4 hệ thống TOS-1.

Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 2 TOS-1 (từ viết tắt TOS trong tiếng Nga có nghĩa là "hệ thống phun lửa hạng nặng") là pháo phản lực đa nòng và là vũ khí nhiệt áp được phát triển từ giữa năm 1980 cho nhiệm vụ diệt bộ binh tập trung tại nơi địa hình trống trải. Trong ảnh, binh sĩ Iraq huấn luyện nạp đạn vào xe phóng.
Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 3 Hệ thống TOS-1 gồm 3 thành phần chính: xe chiến đấu BM-1; xe tiếp đạn TZM và đạn rocket NURS MO.1.01.04 và MO.1.01.04M. Trong ảnh, cần cẩu xe TZM đang giúp binh sĩ đưa bạn vào bệ BM-1.
Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 4 Hai loại đạn rocket MO.1.01.04 và MO.1.01.04M lần lượt có chiều dài 3,3 và 3,7m; nặng 173kg và 217kg. Một loại lắp đầu nổ nguyên khối trong khi loại còn lại dùng đầu đạn nhiệt áp chuyên sử dụng tấn công phá hủy boongke, công sự phòng ngự kiên cố.
Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 5 Xe chiến đấu BM-1 dùng khung bệ xe tăng T-72 trang bị giàn phóng 30 nòng cỡ 220mm có thể xoay đổi hướng. Hệ thống có thể bắn hết 30 viên đạn trong 15 giây với tầm bắn từ 400-6.000m (tùy loại đạn), bao phủ lên một khu vực lớn.
Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 6 Ngoài TOS-1, Không quân Iraq đã triển khai các trực thăng tấn công Mi-35M thực hiện không kích vào quân IS. Trong ảnh, Mi-35M đang nã pháo 23mm 2 nòng vào mục tiêu mặt đất.
Xem siêu pháo phản lực TOS-1 của Iraq tấn công IS ảnh 7 Không quân Iraq cũng đã điều động máy bay cường kích Su-25 sau nửa năm tiếp nhân từ Nga, tham gia các cuộc không kích mục tiêu quân IS. Su-25 sẽ đem lại cho Không quân Iraq khả năng hủy diệt không kém gì các tiêm kích F-16 đang mua từ Mỹ. Nó có thể mang tới 4 tấn vũ khí gồm rocket, bom và tên lửa trên 11 giá treo. Đặc biệt Su-25 có khả năng sống sót cao trong tấn công tầm thấp nhờ được bọc giáp một số phần trọng điểm.
Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG