Xem tên lửa Hàn Quốc chọc thủng hầm ngầm

Hàn Quốc đã thử nghiệm Hyunmoo-II, loại tên lửa có khả năng xuyên thủng một công trình ngầm kiên cố dưới mặt đất.

Hàn Quốc đã thử nghiệm Hyunmoo-II, loại tên lửa có khả năng xuyên thủng một công trình ngầm kiên cố dưới mặt đất.

Cuộc thử nghiệm này được cho là nhằm biểu dương sức mạnh nhằm đáp lại việc Triều Tiên không ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân cùng với biện pháp phóng vũ khí này một cách hiệu quả.

Theo Sputnik, đoạn video dưới đây cho thấy, tên lửa đã xuyên thủng đất rồi phóng đi một quả cầu lửa diệt sạch các mục tiêu bên trong hầm ngầm.

Sau vụ thử nghiệm tên lửa mới Hyunmoo-II hôm 23/6, một phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho hay, "tên lửa này sẽ là phần chủ chốt trong chuỗi tiêu diệt của chúng tôi nhằm chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên".

Vụ thử nghiệm này giống như một đòn tấn công tức khắc và tiêu diệt ngay mục tiêu.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.