Xử lý an toàn hơn 1.200 tấn đạn

Đại tá Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh; Quân đội Nhân dân
Đại tá Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh; Quân đội Nhân dân
TP - Ngày 27/12, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016. Hội nghị đánh giá, năm qua, binh chủng đã làm tốt công tác tham mưu với Bộ Quốc phòng và Quân ủy T.Ư trong tổ chức hoạt động bảo đảm công binh theo phương châm “Bí mật, kịp thời, an toàn, hiệu quả”.

Bộ Tư lệnh Công binh đã thực hiện một số nhiệm vụ đạt xuất sắc, như tổ chức hội thao công binh toàn quân; kiểm tra huấn luyện chuyên ngành công binh tại nhiều đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị của lực lượng công binh các tỉnh, biên giới Tây Nam và 11 sư đoàn bộ binh đủ quân, các đơn vị ven biển, hải đảo bảo đảm chất lượng tốt. Đặc biệt, đã chỉ đạo, triển khai tổ chức quản lý các hoạt động rà, phá bom, mìn, vật nổ; tổ chức lực lượng cơ động và xử lý an toàn hơn 1.200 tấn đạn cấp 5; xây dựng, sửa chữa 14 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách và hội thi cán bộ chính sách giỏi năm 2016 hiệu quả…

Năm 2017, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, binh chủng xác định phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng như bảo đảm công binh cho Năm APEC Việt Nam 2017; tập trung chỉ đạo thi công rà, phá bom, mìn, vật nổ trong dự án phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 5, 7, 9 và các dự án thuộc chương trình 504...

MỚI - NÓNG