Xử lý tốt vấn đề biển Đông, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực

TP - Nhân dịp kỷ niệm 70  năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014), sáng 7/12, Quân ủy Trung ương-  Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt đại biểu các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ, sĩ quan cấp tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thông tin tới các đại biểu một số vấn đề về tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Năm 2014, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý tốt nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề biển Đông, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, không để xảy ra xung đột, tạo điều kiện phát triển kinh tế. 

Cũng tại cuộc gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng, những chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta trong suốt 70 năm qua. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua quyết thắng, sôi nổi, rộng khắp trong toàn quân tạo sự chuyển biến về mọi mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới.

* Ngày 5/12, tại Bắc Giang, Đảng ủy, Hội cựu chiến binh và Đoàn TN cơ quan T.Ư Đoàn đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 25 năm thành lập Hội CCB Việt Nam.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 7 hội viên, ghi nhận sự cống hiến và tôn vinh những  đóng góp của các đồng chí đối với phong trào của Hội. Nhân dịp này,  Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn đã trao tặng 2.000 khăn quàng đỏ cùng sách báo cho Tỉnh Đoàn Bắc Giang và huyện Đoàn Yên Thế.

Cùng ngày, các cựu chiến binh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài Liệt sỹ TP Bắc Giang, dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Hoàng Hoa Thám, Khu di tích đồn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

MỚI - NÓNG