Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Bộ đội Biên phòng cùng đồng bào gói bánh chưng vui ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Xuân Tùng.
Bộ đội Biên phòng cùng đồng bào gói bánh chưng vui ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Trong không khí rạo rực xuân, hoa đào, hoa mận khoe sắc khắp rẻo cao biên giới địa đầu Tổ quốc Hà Giang, cán bộ chiến sĩ Biên phòng và đồng bào các dân tộc vui đón Tết Mậu Tuất 2018 sớm với ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Vui hội xuân sớm

Dưới ánh nắng vàng trải dài, đồng bào các dân tộc 5 xã biên giới Lao Chải, Xín Chải, Thanh Thủy, Thanh Đức, Minh Tân (huyện Vị Xuyên) xúng xính váy áo rực rỡ hòa cùng màu xanh áo lính, áo Đoàn thanh niên có mặt tại Làng Văn hóa du lịch Thanh Sơn trong ngày 26/1. Khắp các ngả đường rộn ràng tiếng khèn, tiếng nhạc vui xuân. Sau tiếng trống khai hội, những bàn tay khéo léo của các cô gái và chiến sĩ Biên phòng nhanh tay gói bánh chưng vuông, bánh chưng gù - đặc sản trong Tết của người Dao đỏ. Người cắt lá, người đong gạo bỏ đỗ, thịt, người khéo tay gấp lá buộc lạt. Những chiếc bánh chưng xanh đậm tình quân dân xếp đầy trên bàn, lần lượt đặt vào xoong lớn bắc trên bếp củi đỏ lửa.

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản ảnh 1 Cùng đồng bào chơi trò chơi dân gian. Ảnh: Xuân Tùng.

Trong trang phục dân tộc Tày đến từ xã Thanh Đức, Pa Thị Thuỷ (20 tuổi, dân tộc Tày) vừa gói bánh vừa chia sẻ: “Từ hôm biết tin ngày hội, mọi người trong bản ai nấy đều háo hức muốn tham dự. Nguyên liệu gói bánh như gạo, đậu xanh, thịt đều được phân công chuẩn bị sẵn. Mình còn vào rừng cách nhà hơn hai giờ đi bộ để tìm cho được lá dong to, đẹp gói bánh”. Bên cạnh, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1986, dân tộc Dao) hồ hởi nói: “Bộ đội tổ chức ngày hội ý nghĩa lắm. Bà con các dân tộc từ khắp các bản được giao lưu thăm thân lẫn nhau, vui chơi thể thao”.

Cách đó không xa, những tràng pháo tay, reo hò cổ vũ cho các chàng trai, cô gái người Tày, người Mông, người Dao... cùng bộ đội, các ĐVTN thi tài trò chơi dân gian. Từ trò đẩy gậy làm bằng tre già, đến bắn nỏ, kéo co, ném còn, thi chạy cà kheo... Chiến sĩ Nguyễn Xuân Hải (SN 1997, Đại đội cơ động thuộc Tiểu đoàn 19, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang) cho biết: “Mọi năm tôi không tham gia được vì bận nhiệm vụ. Năm nay được hoà vào các hoạt động của ngày hội cùng đồng bào càng ấm áp, gần gũi thân tình hơn. Đây là kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của tôi”.

Bên cạnh các hoạt động vui hội, dịp này đồng bào biên giới vui hơn khi được Quân y BĐBP thăm, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí với cơ số thuốc trị giá hơn 100 triệu đồng. Các em học sinh được kiểm tra thị lực miễn phí, khám sàng lọc các bệnh thường gặp và được tư vấn điều trị. Chương trình đã khánh thành và tặng nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới” cho ông Thào Mí Chính (dân tộc Mông) trú tại thôn Ma Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngôi nhà khang trang, ấm áp là niềm mơ ước của ông lão người Mông, là niềm xúc động của đồng bào bản làng nơi biên cương.

Xuống bản ăn Tết

Năm nào cũng vậy, phần lớn cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng nơi địa đầu cực Bắc Hà Giang đều hy sinh phút giây sum vầy bên gia đình trong ngày Tết để bảo vệ, chăm lo cho đồng bào ấm no vui xuân đón Tết. Tại Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (BĐBP Hà Giang) không khí chuẩn bị đón xuân vui Tết diễn ra khẩn trương bên cạnh các nhiệm vụ chính trị. Trung tá Bùi Văn Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết: Thực hiện công tác chăm lo Tết cho người nghèo, hàng năm mỗi khi Tết đến xuân về đơn vị đều trích từ nguồn thu tăng gia để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Nghĩa Thuận và Bát Đại Sơn. “Năm nay, dự kiến đơn vị sẽ dành tặng 15 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng). Đồng thời cử 5 tổ cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, nắm tình hình nhân dân trong dịp Tết; chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với chi đoàn xã Nghĩa Thuận tổ chức các hoạt động như tu sửa, vệ sinh, thắp hương bia tưởng niệm ở địa bàn xã Nghĩa Thuận; tổ chức giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian trong dịp đầu xuân tạo không khí vui tươi lành mạnh, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân”, trung tá Huân nói.

Những hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, tặng quà, xuống ăn Tết cùng với dân bản và mời đồng bào lên đồn Biên phòng vui xuân... là một trong những hoạt động của “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Sau 3 năm liên tiếp, Bộ Tư lệnh BĐBP đưa chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đến tận các đồn Biên phòng trên biên giới, chương trình đã thân thuộc với đồng bào các dân tộc. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP cho biết: Chương trình là sự cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón Tết và thắt chặt hơn nữa nghĩa tình quân dân nơi biên giới. Đây đồng thời là sự tri ân với đồng bào đã gắn bó, giúp đỡ, đồng hành cùng BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới.

“Năm nay, các đồn Biên phòng còn mời cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con lên đồn vui xuân đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ; cử gần 1.000 tổ, đội công tác với trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ mang theo chế độ, tiêu chuẩn Tết xuống vui xuân đón Tết cùng nhân dân, kết hợp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nắm địa bàn”, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cho biết thêm.

Tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018 tại Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Việc làm của Bộ đội Biên phòng một mặt chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, mặt khác tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở các địa phương. Đồng thời, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2016, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tặng người nghèo biên giới tổng số quà tặng trị giá 8,6 tỷ đồng. Năm 2017, chương trình tặng quà trị giá 12,5 tỷ đồng. Năm 2018, chương trình tặng trên 20.000 suất quà trị giá 10 tỷ đồng, 40 nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 3 tỷ đồng, 100 con bò giống trị giá 1,5 tỷ đồng, 500 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó trị giá 500 triệu đồng, 10 đợt khám chữa bệnh trị giá 2 tỷ đồng, với tổng số tiền là 17 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG