Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma

TPO - Hôm nay (14/3) tròn 32 năm ngày 64 các liệt sĩ ngã xuống ở đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam), như thường lệ anh em, đồng đội và người thân của 64 liệt sĩ lại tựu về tại khu vực ở cầu Mân Quang dẫn lối ra bán đảo Sơn Trà để làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Do TP Đà Nẵng đang có dịch Covid-19, nên anh em đồng đội chỉ làm lễ tưởng niệm đơn giản nhưng không vì thế mà thiếu đi sự trang nghiêm và xúc động. 

 Tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2020). Video: Nguyễn Thành

Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma ảnh 1 Năm nay, do TP Đà Nẵng đang có dịch bệnh Covid-19, nên anh em đồng đội bàn nhau chỉ tổ chức lễ tưởng niệm đơn giản ngay tại khoảng đất nhỏ vừa được đồng đội cải tạo thành "công viên" ngay cầu Mân Quang. Anh em ở xa không về được cũng đã gọi điện nhờ đồng đội ở Đà Nẵng thắp nén tâm nhang tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống vì Gạc Ma - Trường Sa thân yêu. 
Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma ảnh 2 Nhiều người thân của các thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng đội ở Đà Nẵng và người dân đến thắp hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đang là mùa dịch Covid-19, nên nhiều người cẩn thận đeo khẩu trang để đề phòng nhiễm bệnh. 
Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma ảnh 3 Thắp nhanh tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống ở Gạc Ma tròn 32 năm về trước, ai cũng xúc động bùi ngùi. 
Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma ảnh 4 Anh em đồng đội và người thân các liệt sĩ ở Đà Nẵng thực hiện nghi lễ truyền thống hóa vàng mã cho đồng đội, con em. Nỗi đau Gạc Ma sau 32 năm vẫn còn chất chứa trong trái tim nhiều người. 
Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma ảnh 5  Gạc Ma và 64 người lính đã ngã xuống mãi mãi trong tim người thân, anh em, đồng đội và người dân cả nước. 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.