Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam:

Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước

Chủ tịch Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (lần thứ hai) cho Quân chủng Hải quân
Chủ tịch Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (lần thứ hai) cho Quân chủng Hải quân
TPO - Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND (lần thứ hai) cho Quân chủng Hải quân.

“Quân chủng Hải quân đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc các nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; đồng thời góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND (lần thứ hai).

Dự buổi lễ, được tổ chức sáng ngày 2/5, tại Quân cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ở vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, các Anh hùng LLVTND... cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội... dự lễ kỷ niệm.
Diễn văn kỷ niệm do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân đọc nêu rõ: Trước yêu cầu của việc quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo miền Bắc, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. Từ những ngày đầu với 2 đơn vị là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46 với 141 cán bộ, chiến sĩ, Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt lên mọi khó khăn thử thách, từng bước trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước hòa bình, đồng thời tiến ra biển và làm chủ biển.

Diễn văn của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã nhắc lại những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đó là chiến thắng trận đầu ngày 2/8/1964 và 5/8/1964, đánh đuổi tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển miền Bắc, bắn rơi máy bay, bắt sống phi công Mỹ; Đó là tổ chức rà phá hàng ngàn quả thủy lôi, bom từ trường của đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc, mở thông luồng, thông tuyến, góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. 

Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 2 Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.
Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Hải quân nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu, sáng tạo, làm nên "Đường Hồ Chí Minh trên biển", trong 14 năm (1961-1975) đã chuyên chở hàng trăm ngàn tấn vũ khí, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam, ở những nơi Đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa vươn tới được. 

Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, lực lượng của Quân chủng đã phối hợp với một bộ phận lực lượng của Quân khu 5 thần tốc, táo bạo tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa. Năm 1979, đáp ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng khác của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng...  

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng chủ chốt từng bước xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, giữ vững chủ quyền quốc gia và tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Năm 1988, Hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên quyết, kiên trì và kiên cường đóng giữ, bảo vệ kết hợp với củng cố, xây dựng, tăng cường khả năng phòng thủ trên các đảo nổi, đảo chìm, ngăn chặn âm mưu và thủ đoạn chiếm đóng trái phép của nước ngoài, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên quần đảo Trường Sa. Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đã tổ chức chốt giữ bảo vệ khu vực DK1, một vị trí có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trên thềm lục địa phía Nam... Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng là: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Pháo binh - Tên lửa bờ; Không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo. 

Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 3
Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 4 Tàu ngầm Hà Nội và tàu ngầm Hải Phòng trong đội hình tàu ở quân cảng Cam Ranh 
Với những thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc, Hải quân nhân dân Việt Nam được Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND (tháng 12/1989 và tháng 12/2014); được tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Ba. Đã có 79 lượt tập thể và 47 cá nhân thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động.
Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 5
Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 6
Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 7 Đội hình làm lễ 
“Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Chiến đấu anh dũng; Mưu trí sáng tạo; Làm chủ vùng biển; Quyết chiến, quyết thắng". Ngày nay, chúng ta phải tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Thế hệ hôm nay, hơn lúc nào hết phải tiếp tục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ hơn giá trị của mỗi tấc đảo, từng sải biển, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, bảo vệ cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân”, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến phát biểu.
Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước ảnh 8 Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đọc diễn văn kỷ niệm
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND (lần thứ hai) cho Quân chủng Hải quân. Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Chủ tịch Trương Tấn Sang mong cán bộ, chiến sĩ Hải quân phát huy truyền thống của một quân chủng anh hùng, không ngừng nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm, tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ đội Hải quân phải tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt; Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quân sự với Hải quân các nước nhằm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. 

Kết thúc buổi lễ là phần diễu duyệt đội ngũ, phương tiện trên bộ và duyệt đội hình trên biển của các lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. 
MỚI - NÓNG