Ý đồ của Trung Quốc trong việc đưa tàu nổi không người lái ra biển

Ảnh: ChinaNews
Ảnh: ChinaNews
TPO - Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên vận hành tàu nổi không người lái (USV) Huster-68 nhằm xây dựng lực lượng hải quân có thể hoạt động ở vùng biển khơi, hỗ trợ an ninh hàng hải của nước này.

Các chức năng chính của USV Huster-68 là tìm kiếm, điều tra và chặn các mục tiêu trên biển và có thể được sử dụng vào mục đích thực thi pháp luật.

Nhật báo Quân giải phóng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 2/2 đưa tin, USV Huster-68 đã hoạt động thành công hồi tháng trước tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Thiết bị do Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, tỉnh Thâm Quyến nghiên cứu phát triển này đã tiến hành tuần tra xung quanh hồ chứa Tùng Mộc Sơn, và cùng với những thiết bị nổi không người lái khác hình thành một đội hình bao vây mục tiêu.

Trong một thông báo trên trang web, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung nhấn mạnh, tàu này được coi là một phần quan trọng trong việc bảo vệ các lợi ích hàng hải của Trung Quốc, quản lý việc sử dụng các nguồn tài nguyên nước và đạt được tham vọng trở thành một lực lượng hải quân có thể hoạt động trên toàn cầu. 

Trước đó tại Hội nghị hàng hải toàn Trung Quốc và Triển lãm ở Thượng Hải, Bắc Kinh đã công bố cái mà nước này cho là USV Thiên Hành – 1 (Tianxing-1) nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa hơn 50knot (92,6km/giờ). Tàu này có trọng tải giãn nước là 7,5 tấn và được các nhà chế tạo khẳng định có thể được sử dụng để thực thi luật hàng hải cũng như hỗ trợ thêm cho hải quân.

Nhà nghiên cứu Collin Koh của Chương trình An ninh hàng hải thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho rằng các USV đóng vai trò hữu ích trong cả thời bình lẫn thời chiến. Theo ông, các phương tiện này thậm chí có khả năng trở thành một công cụ quấy nhiễu các tàu nước ngoài, tiến hành các những cuộc tấn công tập trung và được triển khai với số lượng lớn.

Theo chuyên gia hải quân Lý Kiệt, mặc dù Trung Quốc ở vị trí tiên phong trong lĩnh vực công nghệ USV, song vẫn đứng sau Mỹ và Israel. Ông cho rằng, việc tăng cường phát triển những tàu này có thể giúp Trung Quốc cắt giảm chi phí cũng như những thiệt hại tiềm tàng về người trong khi tiến hành các cuộc tuần tra quân sự trên biển.

Theo Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG