Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam căng tràn sức sống ở tuổi 20

Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam căng tràn sức sống ở tuổi 20
TP - Vòng chung khảo phía Nam hội tụ hương sắc khắp các tỉnh thành phía Nam, mở rộng tận Huế, trong đó có những gương mặt sáng đậm chất phương Nam. Như ba cô gái chẵn 20 tuổi dưới đây.  

Thân hình trời phú

Phạm Châu Tường Vi, thân hình nổi bật ngay từ vòng đo hình thể, với số đo ba  vòng 88-63-93. Vừa khoẻ mạnh vừa quyến rũ. Thế mà Vi mới dành thời gian ở phòng tập một năm nay. Năm 2014 Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc quê hương nhưng hồi đó cô chỉ chuyên tâm học-ngành kế toán. Chẵn 20 tuổi, sự xuất hiện có chuẩn bị, đúng thời điểm của nhan sắc Đại học Kiên Giang lần này quả ghi dấu ấn. Thực ra hôm sơ khảo Vi chọn áo dài trắng nữ sinh, gương mặt hiền hậu, chưa hẳn đã ấn tượng với tất cả, nhưng một ngày sau thì “biết nhau”: Trong chiếc đầm nổi bật và bộ áo tắm màu xanh của nhà tài trợ Xuân Thu, cánh phóng viên ảnh chỉ có nước trầm trồ.

Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam căng tràn sức sống ở tuổi 20 ảnh 1 Phạm Châu Tường Vi (1,73m; 52kg; số đo 88-63-93) 

Cuộc năm nay, Vì tự hào là đại diện Kiên Giang duy nhất. Thiếu nữ quê thành phố Rạch Giá muốn có cơ hội giới thiệu vùng đất thiên nhiên ưu đãi vừa có biển đẹp, có rừng. Phú Quốc đã nức tiếng, này Vì nhắc thêm bãi biển Nam Du đẹp hoang sơ. Người đẹp Truyền thông, một trong hai giải mới của cuộc năm nay thu hút Tường Vì, cô hy vọng có cơ hội quảng bá nét đẹp Kiên Giang quê hương, mời gọi mọi người khám phá những vùng biển đảo tuyệt vời của đất nước.

Thích xấu, nghèo, kinh dị

Đặng Thị Nguyệt Tiên vừa kết thúc năm đầu tiên ĐH Sân khấu và Điện ảnh TPHCM, giờ vẫn chưa định hình thích làm diễn viên điện ảnh hay sân khấu hơn. Sinh viên năm nhất mới học kỹ năng diễn xuất trên sân khấu, trước ống kính và hình thể và chưa được phép “đi phim”. Tham gia Hoa hậu Việt Nam rất dễ giúp diễn viên tương lai lọt mắt các nhà sản xuất phim- thực tế các lần thi trước đã chứng minh điều đó. Hỏi thích kiểu vai nào, chính diện hay phản diện, Tiên đáp: “Xấu, nghèo và phim kinh dị”. Người đẹp Cà Mau giải thích thêm, đó là vì sợ khán giả đánh giá là bình hoa di động. “Hơn nữa các vai này bộc lộ nội tâm, số phận nhiều hơn”.

Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam căng tràn sức sống ở tuổi 20 ảnh 2 Thí sinh Đặng Thị Nguyệt Tiên (1,70m; 50 kg; 79-61-92).

Những ngày đầu tiên của cuộc thi chủ yếu là làm quen khung hình, không làm khó Nguyệt Tiên. Bởi một trong những việc làm thêm của cô là người mẫu ảnh. Thiếu nữ Cà Mau còn đi hát tại một số tụ điểm, làm MC.

Hoa khôi Ngoại thương giản dị

Sinh ra lớn lên tại TPHCM, Huỳnh Thị Thùy Dung đã hoàn thành hai năm Tài chính quốc tế, ĐH Ngoại thương TPHCM. Cô tự nhận sống giản dị, không để ý đến các cuộc thi nhan sắc, may nhà có bốn chị em gái nên cũng biết điệu, và được các chị lo váy áo diện trong những ngày này.

Những thí sinh Hoa hậu Việt Nam căng tràn sức sống ở tuổi 20 ảnh 3

Huỳnh Thị Thuỳ Dung (1,71m; 50kg; 84-62-90)

“Đúng là duyên số, bởi trước đây em nhút nhát lắm. Vừa được Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương một tuần, sẵn đà em đến đây”, Dung cười. Ngoại thương năm nay còn có Á khôi Lục Thị Thu Thảo gương mặt dễ nhớ, dễ thiện cảm, dáng và da đều đẹp.  

Thi hoa hậu cũng là động lực để cô gái bớt “dựa dẫm gia đình”. Bước đầu, Dung thấy mới mẻ vì có thời gian sống cùng các bạn khắp tỉnh thành. Thời gian làm quen lịch trình tập luyện có chút bỡ ngỡ, nhưng Dung vui vì BTC chăm sóc thí sinh chu đáo. “Em lúc nào cũng nghĩ làm tốt nhất phần việc của mình, dù tốt dù xấu cũng không ham giải. Danh hiệu hoa khôi ở trường không có gì ghê gớm”. Không hẳn cách nói khiêm tốn, bởi ở đấu trường quốc gia này thí sinh buộc phải lột xác, bứt phá từng ngày.   

Ảnh: Lê Thiện Viễn


MỚI - NÓNG