Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016: Cánh cửa đến gần giấc mơ

TP - Hai cô gái miền Tây và nữ sinh Nha Trang có chung khát vọng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Hai cô gái tên Nhi

Vừa lo thi hết học kỳ, vừa chuẩn bị hành trang bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Phạm Thị Diễm Nhi có chút căng thẳng về cuộc thi thứ hai bởi “Hoa hậu Việt Nam là đam mê, ước mơ của em”. Để ý cuộc thi từ năm 2012 sau khi có giải thi nữ sinh thanh lịch ở trường phổ thông, cô cho biết “Theo dõi Hoa hậu Việt Nam thấy rất thu hút khiến em phải lên mạng tìm xem lại các cuộc thi trước đó”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016: Cánh cửa đến gần giấc mơ ảnh 1

Diễm Nhi.

Gương mặt khả ái, hình thể cân đối mang lại cho Diễm Nhi sự tự tin nhất định. “Em nỗ lực từng ngày để hình thể hoàn hảo nhất có thể. Em tự tin nhất về khuôn mặt và nụ cười. Với lại em nghĩ sắc đẹp có thể hoàn thiện theo thời gian, có thể bù đắp bằng sự tự tin, vẻ đẹp nhân cách và trí tuệ”, cô gái sinh 1996 nói. Đủ trưởng thành để không mộng mơ quá về ngôi vị cao nhất, nhưng Diễm Nhi xem đây là cơ hội để hoàn thiện phẩm chất, trí tuệ.

Sinh viên năm hai ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, trường ĐH Nha Trang, Phạm Thị Diễm Nhi rất tự tin ở kỹ năng giao tiếp. Cô vừa sắp xếp làm thêm công việc lễ tân, tiếp xúc với du khách quốc tế nhiều để rèn luyện tiếng Anh. Nhi khoe còn làm thêm bằng nghề MC sự kiện. Cô ấp ủ nhiều ước mơ trong lĩnh vực du lịch. “Du lịch sinh thái trong đó có du lịch biển đảo ở Việt Nam đang phát triển, em nghĩ tương lai nên tập trung vào loại hình này, nâng cấp các resort để thu hút khách nước ngoài hơn nữa”, Nhi nói. Cô cũng muốn có thêm cơ hội giới thiệu về Nha Trang, điểm vui chơi giải trí, thăm thú biển đảo. Đảo Bình Ba ở Nha Trang chẳng hạn, vừa là nơi nghỉ dưỡng, tắm biển và khách có cơ hội ăn hải sản tươi sống mà “không lo bị chặt chém như ở các thành phố du lịch”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016: Cánh cửa đến gần giấc mơ ảnh 2

Trúc Phương.

Từ giấc mơ 12 tuổi

Sinh 1994, Trương Thị Thúy Nhi khoe từ năm 12 tuổi đã biết đến Hoa hậu Việt Nam, rất chăm cập nhật tin tức về người đẹp và cuộc thi trên báo. “Em không kỳ vọng gì nhiều, nhưng muốn mọi người biết tới quê hương mình hơn. Con gái Hậu Giang đẹp hiền dịu nhưng không hiểu sao từ trước tới giờ chưa ai được xướng tên trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Em muốn có thể đem vinh quang về cho quê hương”, cô nói. Thuý Nhi nói thêm Hậu Giang còn khó khăn, thiếu nữ vùng này chưa tiếp cận nhiều với thông tin về các cuộc thi sắc đẹp.

Năm ngoái, Thúy Nhi được giải Gương mặt khả ái trong cuộc thi duyên dáng tại thành phố Vị Thanh (Hậu Giang). Gác lại giấc mơ vào đại học cảnh sát sau khi tốt nghiệp trung học, Thuý Nhi dành mấy năm đi làm giúp đỡ gia đình. Hiện cô gái này bán hàng thời trang qua mạng, dành tiền mở cửa tiệm riêng. “Em đang quyết tâm đăng ký học trở lại, nộp hồ sơ học kế toán tại Cao đẳng Cần Thơ”, Nhi nói. Cô mong tham gia cuộc thi để có cơ hội “vận động mọi người giúp đỡ quê hương hơn nữa”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016: Cánh cửa đến gần giấc mơ ảnh 3

Thúy Nhi.

Đi ngày đàng học sàng khôn

Cao 1m73, Tô Thị Trúc Phương được bạn bè động viên và quyết định ứng thí. Lần đầu chạm ngõ cuộc thi lớn, cô gái này không khỏi bỡ ngỡ lo lắng “lỡ tham gia không được gì thì mắc cỡ”. Tuy thế, Phương xác định tinh thần đến cuộc thi để hoàn thiện bản thân. Coi như “Đi một ngày học một sàng khôn”, cũng giống cơ hội đi thực tế khắp nơi phục vụ chuyên ngành học Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Cao đẳng Cần Thơ) mang lại cơ hội mở rộng tầm mắt.

Đến từ Bạc Liêu, Phương lại cùng quê và học cùng trường phổ thông với hoa hậu Đặng Thu Thảo. Thí sinh miền sông nước hầu hết đều hâm mộ hoa hậu quê Bạc Liêu vì “vẻ đẹp mong manh và nghị lực cao”. Trúc Phương không giấu giếm nhắm tới giải Người đẹp nhân ái. Tự tin vì có nhiều dịp theo đoàn trường, các nhóm nhỏ đến các trại trẻ mồ côi, nơi chăm sóc trẻ em đặc biệt, Phương mong có cơ hội để thể hiện trải nghiệm của mình.

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra cuối tháng 8 tại TPHCM, BTC nhận đơn đăng ký phía Nam hết 31/5, phía Bắc hết 30/6/2016. Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại báo Tiền Phong hoặc các văn phòng đại diện của báo. Mẫu đơn nhận tại báo hoặc qua trang web www.tienphong.vn hay www.hoahau.tienphong.vn

MỚI - NÓNG