Điện thoại - “gương thần” của thí sinh hoa hậu

Điện thoại - “gương thần” của thí sinh hoa hậu
TP - Trong suốt những ngày ở Phú Quốc, vật bất ly thân của các thí sinh hoa hậu là chiếc điện thoại. Cứ có thời gian rảnh là các người đẹp lại “ôm” lấy chiếc điện thoại.

Ngoài việc chụp ảnh selfie, trao đổi với bạn bè, người thân, đăng ảnh trên facebook, điện thoại còn là “chiếc gương” hữu dụng cho các thí sinh phát hiện lỗi trang điểm để chỉnh sửa trước khi chụp ảnh, ghi hình.

Những nhiếp ảnh gia ga lăng

Ngoài nhiệm vụ chụp ảnh, ghi hình cho các thí sinh hoa hậu, ê kíp phóng viên ảnh, quay phim của Sen Vàng - đơn vị phối hợp tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014- rất ga lăng giúp đỡ các thí sinh. 

Hôm quay MV Tổ quốc gọi tên mình, sợ các thí sinh bị ngã, một vài tay máy của Sen Vàng tình nguyện cõng các thí sinh xuống thuyền. Khi chụp ảnh tại Khu du lịch Suối Tranh, các nhiếp ảnh gia này đứng tại các mỏm đá, dắt tay các thí sinh xuống suối. 

Kết thúc buổi ghi hình, cũng chính đội ngũ này cùng với người của Ban tổ chức hỗ trợ đưa thí sinh lên bờ an toàn.

Điện thoại - “gương thần” của thí sinh hoa hậu ảnh 1
MỚI - NÓNG