Hành trình đến Bạc Liêu của các người đẹp

TP - Hơn 22h ngày 3/11, 40 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo khu vực phía Nam cùng Ban tổ chức, Ban giám khảo đã về đến Bạc Liêu an toàn.
Hành trình đến Bạc Liêu của các người đẹp ảnh 1

Các thí sinh chụp ảnh trước cổng Mekong Rest Stop. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đoàn xe lăn bánh lúc 2 giờ chiều. Trên hành trình, chiếc xe chở 40 thí sinh luôn sôi động bởi không khí hát hò và reo mừng của các người đẹp. Một số thí sinh còn thể hiện tài năng của mình qua các ca khúc tập thể, hát đối đáp vui nhộn.

Qua các phần vui chơi, ca hát và trò chuyện, nhiều thí sinh bắt đầu làm quen với nhau nhưng ngạc nhiên hơn cả là sự tái hợp cả một số thí sinh khi nhận ra nhau bởi trước đây họ cùng nhau tranh tài ở một số cuộc thi sắc đẹp khác.

Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như (sinh năm 1992, Hoa khôi tỉnh Kiên Giang năm 2014) chia sẻ: “Em rất vui bởi trên chuyến xe này em được gặp lại những người bạn trước đây cùng tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác”. Như kể, người quen nhất là bạn Bùi Tú Anh (sinh năm 1990), Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Á khôi tỉnh Kiên Giang năm 2014. “Chị là người cùng em sát cánh trong suốt cuộc thi Hoa khôi Kiên Giang, giờ tiếp tục đồng hành cùng nhau ở Hoa hậu Việt Nam nên hai chị em vui mừng lắm”. Hai người bạn khác cũng từng so tài trong cuộc thi Miss Ngôi Sao là thí sinh Huỳnh Thị Yến Nhi (sinh năm 1992) và Bùi Thị Như Ý (sinh năm 1994) và họ cùng gặp lại nhau trên hành trình này.

Qua địa phận Tiền Giang, cả đoàn dừng nghỉ chân và ăn tối tại Mekong Rest Stop. Trước cổng treo một dải băng rôn to: “Mekong Rest Stop trân trọng chào đón Ban tổ chức và thí sinh dự thi Hoa hậu 2014” khiến nhiều người hào hứng và rủ nhau tập trung chụp ảnh lưu niệm trước cổng.

Sau khi ăn tối, đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Trên đường đi, đoàn nghỉ chân tại một số trạm dừng chân khác tại Cần Thơ, Sóc Trăng. Khác với lúc mới lên xe, thời điểm này các thí sinh bắt đầu thấm mệt và nghỉ ngơi. Khi vào địa phận Bạc Liêu, đoàn được lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Bí thư Tỉnh Đoàn ra đón cách TP 10 km và được xe cảnh sát dẫn đường cho đến khi dừng hẳn ở Khu du lịch Hồ Nam, TP Bạc Liêu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.