Những thí sinh xứng đáng vào Vòng Chung khảo phía Nam

40 thí sinh lọt vào vòng chung khảo phía Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh
40 thí sinh lọt vào vòng chung khảo phía Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Vòng sơ khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra ngày 2/11, tại TPHCM, với sự tham gia của 127 thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành phía Nam.

Các thí sinh trải qua vòng kiểm tra nhân trắc học và phỏng vấn của Ban giám khảo. Sau một ngày làm việc căng thẳng, Ban giám khảo đã chọn ra 40 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo khu vực phía Nam. Đêm Chung khảo khu vực phía Nam sẽ diễn ra ngày 9/11 tại Bạc Liêu.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đánh giá, với gần 130 thí sinh, vòng Sơ khảo khu vực phía Nam có số thí sinh rất đông đảo. Ngoài dân tộc Kinh còn có các thí sinh là người các dân tộc Khmer, Êđê, Hoa… Đa số thí sinh là sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh có sự chuẩn bị tốt cả về tâm lý lẫn trang phục, trang điểm.

“Trong vòng Sơ khảo này, chúng tôi nhận thấy được sự trong sáng của các thí sinh”, biên đạo múa Trần Ly Ly, thành viên Ban giám khảo, nói.

Những “bộ sưu tập” tài, sắc

Khá nhiều thí sinh từng tham gia và sở hữu những danh hiệu, thành tích cao trong các cuộc thi sắc đẹp hoặc các cuộc thi tài năng trước đó. Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Phạm Mỹ Linh đoạt giải vàng của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình TPHCM năm 2014.

Cô gái có khuôn mặt khả ái và chất giọng truyền cảm cho biết, tuy đã có sự chuẩn bị nhất định và quen với ống kính sau 2 tháng trải nghiệm trong vai trò người dẫn chương trình, song cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Phạm Thị Hương, sinh năm 1991, giảng viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, từng đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thể thao Thế giới được tổ chức ở Sochi (Nga).

Hương chia sẻ, để tham gia cuộc thi này, cô có rất nhiều áp lực và nỗi lo lớn nhất chính là tuổi tác có phần lớn hơn so với nhiều thí sinh khác. Nhưng khao khát được trải nghiệm ở một cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất Việt Nam để có thể hoàn thiện mình hơn đã giúp cô chiến thắng nỗi sợ.

Nguyễn Lâm Diễm Trang, đến từ Vĩnh Long, vừa tốt nghiệp Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2014, sở hữu khá nhiều danh hiệu. Trước khi trở thành Nữ hoàng Cà phê 2013, Diễm Trang tham gia nhiều hoạt động xã hội. Năm 2010, Diễm Trang đoạt danh hiệu Miss Teen (Cuộc thi Ngôi sao tuổi teen Việt Nam).

Diễm Trang là đại sứ chương trình giao lưu cùng thanh niên 22 nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương (năm 2011), cô cũng là đại biểu Tàu thanh niên Đông Nam Á năm 2012 và là đại diện chính thức của đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam tham dự Festival thanh niên, sinh viên thế giới năm 2013 ở Ecuador. Tại Festival cô là người cầm cờ của đoàn Việt Nam. Diễm Trang còn tham gia đóng phim, làm MC và tổ chức các chương trình từ thiện.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 còn có một Miss Teen nữa. Đó là Lý Thị Xuân Mai. Cô kể: “Năm 2009, khi sắp kết thúc năm họp lớp 12, em giam gia cuộc thi Ngôi sao tuổi teen Việt Nam và đoạt danh hiệu Miss Teen”. Năm năm sau, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Xuân Mai háo hức đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 với đầy háo hức.

Thủ lĩnh thanh niên

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 có không ít cán bộ Đoàn, thủ lĩnh thanh niên có nhiều đóng góp, thành tích trong phong trào Đoàn, hội. Nguyễn Huỳnh Trúc Mai được biết đến là một thủ lĩnh thanh niên học giỏi, đầy năng động và nhiệt huyết với các hoạt động phong trào.

Cô đỗ thủ khoa ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Cần Thơ, nhưng cô theo học nghề y yêu thích tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Trúc Mai đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam khi còn học phổ thông. Vào đại học, Trúc Mai vừa là lớp trưởng, vừa là Ủy viên BCH Đoàn trường.

Dù bản lĩnh và tự tin trong vai trò thủ lĩnh thanh niên, song Trúc Mai vẫn không khỏi run khi quyết định đi thi hoa hậu. Trúc Mai tâm sự: “Đây là một cuộc thi lớn, nên lúc đầu em sợ mình không đủ sức. Nhưng em nghĩ, mình là một cán bộ Đoàn và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một hoạt động của Đoàn, hội nên em phải có tránh nhiệm tham gia. Em xác định đem đến cuộc thi vẻ đẹp của người phụ nữ miền Tây quê em, không chỉ là vẻ đẹp của ngoại hình mà còn là vẻ đẹp của tri thức, của sự năng động, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, dịu dàng từ bao đời nay”.

Trúc Mai tin tưởng, thông qua cuộc thi, cô sẽ có cơ hội học hỏi bạn bè, thí sinh để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng cho công tác Đoàn, hội.

Đến với vòng sơ khảo khu vực phía Nam, Giang Thị Kim Thanh (sinh viên năm cuối, ngành sư phạm ngữ văn, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương) duyên dáng trong chiếc áo dài xanh truyền thống của Đoàn và trên ngực áo có đính huy hiệu Đoàn.

Thanh cho biết, năm 2013 cô tham gia cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Việt Nam và lọt vào vòng chung kết. Chiếc áo dài cô mặc hôm 2/11 là quà tặng và cô rất thích, rất tự hào, và đó là lý do cô lựa chọn chiếc áo này để đến tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

“Em muốn phát huy vẻ đẹp màu xanh của Đoàn, biểu tượng của tuổi trẻ hiện diện trong cuộc thi lớn và uy tín như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, Thanh nói.

 Sáng nay, 3/11, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu 2014 tổ chức họp báo tại TPHCM. Sáng cùng ngày, các thí sinh lọt vào vòng Chung khảo tham gia một số hoạt động từ thiện tại TPHCM.

Buổi chiều, Ban tổ chức, Ban giám khảo và 40 thí sinh lọt vào vòng chung khảo khu vực phía Nam di chuyển đến Bạc Liêu để tập luyện, chuẩn bị cho vòng Chung khảo khu vực phía Nam

THÔNG TIN CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2014:

Website: http://hoahau.tienphong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hhvn2014

Youtube: https://www.youtube.com/user/hoahauvietnam2014

MỚI - NÓNG