Sáu thí sinh tỉnh Bạc Liêu dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014

TPO - Ngày 15/10, chị Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu gửi danh sách 6 thí sinh do Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội VHNT Bạc Liêu tuyển chọn dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Phần đông các thí sinh đang học đại học tại Bạc Liêu.
Sáu thí sinh tỉnh Bạc Liêu dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014 ảnh 1

Các thí sinh được tuyển chọn. Ảnh: Lâm Thanh Liêm

Ngoài những thí sinh trên, còn khá đông bạn trẻ đang học tập, lao động trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu, đăng ký trực tiếp với ban tổ chức. Chị Trương Hồng Trang nhận định, thí sinh đến từ Bạc Liêu sẽ đông so với tỉnh bạn, vì lần đầu tiên vòng chung khảo phía Nam tổ chức tại quê hương Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

 

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 (khu vực phía Nam) cho biết, Bạc Liêu khẩn trương chuẩn bị và sẵn sàng phối hợp tổ chức Vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2014, sẽ diễn ra từ ngày 4 - 9/11/2014.

Dự kiến, Chung khảo cuộc thi diễn ra lúc 20 giờ ngày 8/11/2014, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu. 

Các thí sinh dự thi Chung khảo tại Bạc Liêu sẽ tham gia nhiều hoạt động: Viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới (Vĩnh Lợi), viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài sự kiện Mậu Thân, viếng Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, thăm các gia đình chính sách, tham quan và chụp ảnh tại một số điểm du lịch của tỉnh như: Quảng trường Hùng Vương, khu Điện gió và rừng sinh thái, nhà Công tử Bạc Liêu…

Để tạo điều kiện cho thí sinh Bạc Liêu góp mặt cuộc thi sắc đẹp toàn quốc, Tỉnh đoàn Bạc Liêu cùng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Hội VHNT Bạc Liêu hỗ trợ thí sinh chụp ảnh, xin tài trợ trang phục, trang điểm… để thí sinh tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.