Thí sinh Hoa hậu viếng Đền thờ Bác Hồ

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, cùng các thí sinh dự Chung khảo phía Nam, viếng đến thờ Bác Hồ chiều 4/11. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, cùng các thí sinh dự Chung khảo phía Nam, viếng đến thờ Bác Hồ chiều 4/11. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TPO - 13 giờ 30 ngày 4/11, từ Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), các thí sinh Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam phía Nam viếng Đền thờ Bác Hồ, tại xã Châu Thới (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), công trình được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đại diện tỉnh Bạc Liêu, cùng 39 thí sinh Vòng Chung khảo phía Nam, đã đặt vòng hoa, thắp hương trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thay mặt đoàn, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đã ghi sổ lưu niệm.

Sau đó, ông Lê Xuân Sơn kể cho các thí sinh nghe câu chuyện ý nghĩa về đền thờ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia: Đây là công trình được hình thành, tồn tại và xây dựng bằng xương máu, công sức, tiền của trên mảnh đất Châu Thới, của huyện Vĩnh Lợi anh hùng. (Xem thêm: Chuyện về Đền thờ Bác ở Bạc Liêu).

Thí sinh Hoa hậu viếng Đền thờ Bác Hồ ảnh 1

Thí sinh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Các thí sinh và nhiều người khác chăm chú lắng nghe, tiếp nhận những thông tin thú vị, ý nghĩa của Nhà báo Lê Xuân Sơn, qua đó hiểu hơn những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong lịch sử hào hùng.

Sau khi viếng Đền thờ Bác Hồ, Ban tổ chức, Ban giám khảo, chính quyền địa phương và 39 thí sinh Vòng Chung khảo phía Nam, đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ở phường 8), ông Trịnh Thanh Phương, thương binh hạng nhất (ở phường 1), ông Nguyễn Văn Để, thương binh hạng nhất, mù cả đôi mắt và bà Lê Thanh Phượng, cựu thanh niên xung phong ở phường 3 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Đền thờ Bác Hồ xây dựng bên bờ sông Bà Chăng, trong khuôn viên rộng hơn 6.000m². Phía sau đền có nhà trưng bày với trên 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và quân dân xã Châu Thới chiến đấu bảo vệ Đền thờ Bác.

Phía trước đền thờ, nhìn từ nhà trưng bày, có hai bức phù điêu bề ngang 3m, dài 11m. Giữa trung tâm nhà trưng bày là tháp sen cao 4m. Bao quanh đền thờ gồm hoa viên và hội trường để chiếu phim tài liệu, giới thiệu với du khách khái quát về lịch sử của quân và dân Châu Thới chiến đấu, xây dựng và bảo vệ đền.

Nghe tin Bác Hồ đi xa, quân dân Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu dựng đền thờ bằng cây lá đơn sơ để tưởng nhớ công ơn trời biển của Người, và khánh thành đúng vào dịp sinh nhật Bác Hồ, 19/5 năm 1972.

Đền thờ Bác Hồ là công trình ý nghĩa trong lòng lòng quân dân Bạc Liêu, họ đã bảo vệ trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ và xây dựng trong thời hòa bình.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Châu Thới anh dũng chống giặc, bảo vệ Đền thờ Bác Hồ, bốn chiến sĩ đã dũng cảm, dùng súng M16 bắn 4 máy bay địch, đánh lạc hướng và bẻ gãy hàng loạt cuộc tấn công của giặc Mỹ để bảo vệ Đền thờ Bác.

Ngày nay, hằng năm, Đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới luôn tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày sinh của Bác (19/5), ngày Bác đi xa (2/9).

Nhiều đoàn viên thanh niên từ huyện đến tỉnh thường xuyên tổ chức về thăm đền thờ, tổ chức sinh hoạt Đoàn, Đội và các hoạt động sinh hoạt văn hóa khác, phát động phong trào thi đua lập thành tích, dâng lên Bác Hồ, tổ chức lễ báo công nhớ ơn Người...

> XEM CHÙM ẢNH: Thí sinh Vòng Chung khảo phía Nam viếng Đền thờ Bác Hồ

CHÙM ẢNH: 39 thí sinh Hoa hậu phía Nam xúc động trước hiện vật về Bác Hồ

THÔNG TIN CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2014:

Website: http://hoahau.tienphong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hhvn2014

Youtube: https://www.youtube.com/user/hoahauvietnam2014

MỚI - NÓNG