Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: Làm gì để gây ấn tượng?

Thí sinh đến từ Huế thể hiện sự dễ thương.
Thí sinh đến từ Huế thể hiện sự dễ thương.
TP - Chỉ một ngày luyện catwalk với sự hướng dẫn của người mẫu Hà Anh, 30 thí sinh tiến bộ trông thấy. Ngồi, đi đứng trông sang trọng có dáng hẳn, không như ngày đầu. Cứ đà này, đêm chung khảo 12/6 chắc ngon lành.  

Trong phòng tập và phòng đo đạc

Đi đứng, ngồi thế nào cho ra dáng cô gái thanh lịch quyến rũ, tưởng đơn giản nhưng với người thiếu quyết tâm, có thể bỏ chạy ngay từ lúc này. Làm gì phức tạp thế, sao không hồn nhiên Em thế nào cứ thế mà đến/Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần (thơ Tagore). Sự thật, điểm trình diễn trong thang điểm của một cuộc thi hoa hậu không hề thấp. Nhớ lại, Lưu Bảo Anh bị Mai Phương Thuý lật đổ đêm chung kết 2006 chủ yếu do trình diễn kém, cô mất tinh thần khi MC xướng tên Thuý đoạt giải bình chọn của khán giả, mà giải này trong thực tế, không hề tác động đến điểm của Ban giám khảo. Trước đó, từ Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo Dương Xuân Nam đến các giám khảo viên như Nguyễn Công Khế, Nguyễn Diệu Hoa… đều nhắm Lưu Bảo Anh cho chiếc vương miện.

Sau cuộc 2006, Ban tổ chức rút kinh nghiệm về sau nếu có giải khán giả, sẽ dành công bố vào phần cuối. Tuy nhiên, bản lĩnh Lưu Bảo Anh thế là cũng èng èng. Cuối cùng cô đoạt Á hậu 1.

Lại nói về thần thái. Có cô gái bước vào phòng đo đạc hôm 5/6 với vẻ mặt mà nếu ngày xưa sẽ gọi là “mất sổ gạo”. Nghe nói chị em cô đã chuẩn bị cuộc này mấy năm nay, thế mà cứ như bị ai bắt ép đến đây. Hỏi sao trông buồn rười rượi thế, cô mới hé cười một chút. Cô cuối cùng cũng được vào chung khảo, nhưng ít nhất hai thí sinh mặt như “sắp đánh ai” đã nhanh chóng bị loại, không chỉ vì vậy nhưng là một trong các yếu tố.

Vài gương mặt sáng không vượt qua vòng sơ khảo, đáng tiếc bởi họ ít nhiều đều qua chỉnh sửa. Người thì thay cả bộ răng sứ, người thì tiêm Filler làm đầy mũi, cằm. Như vậy, thí sinh phía Bắc nào còn mơ hồ về tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có thể rút kinh nghiệm để quyết định có tham gia hay không.

Một cô gái bị vết bỏng khá lớn, nghe chừng còn lâu mới lành. Khó mà trình diễn áo tắm, nên đành dừng bước sớm. Nguyễn Cát Nhiên (Đồng Nai) cũng vậy, cô kể tai nạn là do đang bê ấm nước trà thì bị người nhà đụng phải, hất toàn bộ nước nóng vào đùi. Vết bỏng lớn nhưng không nguy hiểm bằng thí sinh kia, nên Ban tổ chức quyết định để Nhiên thi phía Bắc, sau một tháng nữa, nếu vết bỏng lành.

Những kinh nghiệm khác

Nhiều cô gái chọn áo dài cho lần ra mắt đầu tiên, vòng sơ khảo. Áo dài mềm mại nữ tính thật nhưng hơi gây khó khăn cho Ban giám khảo gồm 5/7 là đàn ông, mà những người này lại không được vào phòng đo hình thể. Mỗi cô một mái tóc dài, một đôi giày cao gót và các phụ kiện hao hao nhau, kể cả trang điểm thì người đẹp hơn dường như sẽ thiệt. Cho nên lần sau, thí sinh mặc trang phục vừa lịch sự vừa phô diễn được vẻ đẹp của mình mới là khôn ngoan.

Người mẫu Quang Tú, giám đốc công ty New Talent từng theo cuộc Hoa hậu Thế giới tổ chức ở đảo Hải Nam kể: Trong khi thí sinh nước ngoài tác phong rất chuyên ngiệp, năng động thì thí sinh nhà mình và Đông Nam Á hay ù lỳ. Đã chậm lại không chịu căn giờ. Cả xe người ta ngay ngắn từ sớm, trang phục chỉnh tề, trang điểm kỹ lưỡng thì thí sinh Việt Nam và lân cận, lên xe vẫn còn tự quấn tóc, hớt hải quên cái nọ cái kia.

Buổi ban đầu của Hoa hậu Việt Nam thường cũng vậy. Do còn bỡ ngỡ sao đó mà lên xe đến điểm ghi hình hoặc vào phòng tập luyện, nguời trước kẻ sau, không phải ai cũng đúng giờ.

Hôm 5/6, các cô gái dự sơ khảo xong ra về kẻ thắng người thua, để lại hội trường ngổn ngang vỏ chai, vỏ giấy bánh. Buổi tập 8/6, người mẫu-huấn luyện viên Hà Anh hơn một lần nhắc giữ trật tự, nhất là không sờ vào điện thoại. Ban thí sinh phải ra qui định khi ngồi vào bàn ăn và một số nơi khác, thí sinh tạm xa điện thoại, “bớt sống ảo”. Hình ảnh bao nhiêu cô gái ngồi vào bàn ăn thì bấy nhiêu chúi vào chiếc điện thoại thông minh để lướt mạng và cập nhật facebook, nếu ở phòng chờ sân bay còn khó coi huống hồ…Và họ có biết, bao giờ cũng vậy, những tiểu tiết này đều là căn cứ chấm của Ban thí sinh, Ban giám khảo.

Hôm nay 9/6, các cô gái tham quan Bến Nhà rồng và Bảo tàng Hồ Chí Minh. 9h30 sáng 10/6 dự họp báo Vòng chung khảo khu vực phía Nam ở White Palace, đường Phan Đăng Lưu, TPHCM

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.