Gặp những gương mặt thú vị Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam

TPO - Rất nhiều gương mặt cá tính, xinh đẹp đã cùng hội tụ và khoe sắc tại buổi sơ khảo khu vực phía Nam, Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, diễn ra tại tòa nhà HD Bank, 25 BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh sáng 2/11.

Thí sinh Hoa hậu Đại dương thử sức ở Hoa hậu Việt Nam

Xuất hiện tại buổi sơ khảo, thí sinh Phạm Nguyễn Như Quỳnh (20 tuổi, sinh viên của hai trường Đạị học Luật và Đại học Công nghệ TPHCM) thể hiện sự tự tin, duyên dáng trước các ống kính máy ảnh. Hỏi ra mới biết, cô từng dự thi Hoa hậu Đại dương 2014 và lọt vào top 16.

Gặp những gương mặt thú vị Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam ảnh 1

Thí sinh Phạm Nguyễn Như Quỳnh. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Từng có kinh nghiệm dự thi sắc đẹp, nên Như Quỳnh biết cách nói chuyện thu hút sự chú ý của người khác một cách khéo léo, tự nhiên, duyên dáng.

Chia sẻ quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014, Như Quỳnh nói: “Em muốn thử xem sức mình đến đâu”.

Sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại dương, Như Quỳnh đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu về giao tiếp, thuyết trình hay trả lời ứng xử. Đó là suy nghĩ kỹ hơn, nói chậm hơn, biết kiềm chế sự sợ hãi của bản thân.

Như Quỳnh cũng tiết lộ, không chỉ cô, mà còn một thí sinh khác cũng từng tham dự Hoa hậu Đại dương đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 để thử sức mình.

Thể hiện vẻ đẹp qua nụ cười, ánh mắt

Trần Thị Phương (19 tuổi, sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM, đến từ Ninh Thuận) từng dự thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 và Nữ sinh thanh lịch tại trường mà cô đang học.

Trả lời phỏng vấn phóng viên, Trần Thị Phương không ngần ngại nói: “Ước mơ của em là trở thành Hoa hậu Việt Nam, dù em biết nhược điểm là chiều cao hạn chế - 1m62. Nhưng không phải vì thế mà em mất tự tin đâu, kinh nghiệm của bản thân sẽ bù lại”.

Phương cho biết, tại vòng sơ khảo này, cô thể hiện vẻ đẹp của mình qua nụ cười và ánh mắt. “Em sẽ thể hiện sự chân thành một cách tự nhiên nhất, nhưng tất nhiên vẫn phải có sự khéo léo vừa phải. Có đậu hay không em cũng mãn nguyện” – Phương chia sẻ.

Bảy cô gái Bạc Liêu cùng dự thi Hoa hậu Việt Nam

Là nơi diễn ra Vòng Chung khảo khu vực phía Nam, Bạc Liêu cử bảy cô gái xinh đẹp tranh tài với hơn 100 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành.

Vũ Ngọc Lụa (19 tuổi, sinh viên Đại học Văn Lang) cùng 6 bạn đồng hương chọn những bộ áo dài rực rỡ, duyên dáng nhất để thể hiện nét đẹp dịu dàng và e ấp đặc trưng của người con gái miền Tây, gây sự chú ý tại buổi sơ khảo.

Gặp những gương mặt thú vị Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam ảnh 2

Bảy thí sinh Bạc Liêu tham gia buổi sơ tuyển. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Nói về nét đẹp của con gái miền Tây, Lụa cho rằng, điểm nổi bật là vẻ đẹp dịu dàng, giọng nói "ngọt như mía lùi", đi vào lòng người, nhưng cũng không hề kém cạnh các cô gái khác ở sự năng động, hòa nhập.

Cả Lụa và 6 bạn cùng thi đều rất ngưỡng mộ vẻ đẹp dịu dàng của đương kim Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Chắc chắn, sự thành công, vẻ đẹp được "vạn người mê" của cô gái Bạc Liêu Thu Thảo sẽ là động lực rất lớn đối với bảy thí sinh đồng hương ở cuộc thi năm nay.

Thí sinh có gương mặt giống diễn viên Vân Trang

Vừa xuất hiện tại buổi sơ khảo sáng nay, cô gái Nguyễn Minh Uyên (20 tuổi, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng) thu hút sự chú ý của nhiều người bởi gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp, có nhiều nét giống diễn viên Vân Trang.

Gặp những gương mặt thú vị Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam ảnh 3

Thí sinh Nguyễn Minh Uyên. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Chính vì sự giống nhau này đã mang đến cho Minh Uyên nhiều thú vị trong cuộc sống. Cô cho biết, được bố mẹ và bạn bè, thầy cô động viên đi thi, bởi có sở hữu sự dịu dàng và nữ tính cùng gương mặt thanh khiết.

Minh Uyên chia sẻ, cô có năng khiếu vẽ từ nhỏ. Ngoài ra, cô cũng đam mê múa và dự định sẽ thể hiện tiết mục múa sen nếu có cơ hội vào Vòng Chung kết và thể hiện phần thi tài năng.

 "Bản sao" của Lâm Thu Hằng

Đã khá lâu kể từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, với sự tỏa sáng của người đẹp biển Lâm Thu Hằng, mới lại xuất hiện một gương mặt thí sinh người dân tộc hội tụ nhiều yếu tố sáng giá. Đó là cô gái H’ăng Niê, dân tộc Ê Đê, đến từ Đăk Lăk.

H’Ăng Niê hiện là giảnh viên tập sự đào tạo kỹ năng, nhân viên của Công ty TNHH Truyền thông – Tư vấn – Đào tạo Ý tưởng Việt. Cô cũng đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm Đăk Lăk.

Gặp những gương mặt thú vị Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam ảnh 4

Thí sinh H’ăng Niê. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Cô sở hữu chiều cao 1m72, từng dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011 và lọt vào top 6. Ngoài ra, H’Ăng Niê còn đoạt giải Người có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi này.

Niê cho biết, khi thi Hoa hậu các dân tộc, cô thấy rất tự tin vì thể hiện được bản sắc dân tộc mình, nhưng đến với Hoa hậu Việt Nam, cô có phần hơi run, bởi các thí sinh đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ.

Nhắc đến Lâm Thu Hằng, Niê thật thà: “Giá mà em được một phần của chị Hằng thì tốt quá”.

Mặc dù nhận được giải Người đẹp hình thể nhưng Niê bảo, cô chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp. Khi trở về với cuộc sống gia đình, cũng như cộng đồng nơi sinh sống, cô vẫn phải giữ bản sắc văn hóa của mình đó là ăn mặc kín đáo.

MỚI - NÓNG