Kỳ Duyên mơ thành hoa hậu từ 10 năm trước

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi giao lưu trực tuyến tại Zing.vn
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi giao lưu trực tuyến tại Zing.vn
TPO - Trải lòng về ước mơ trở thành Hoa hậu, Kỳ Duyên cho biết từ 10 năm trước sau khi ngắm nhìn 'đàn chị' Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2004, cô đã “nuôi” ước mơ được như thế.

Sáng 10/12, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện rạng ngời và tự tin trò chuyện với các độc giả trong buổi giao lưu trực tuyến tại báo điện tử Zing.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với với cô gái 18 tuổi, thí sinh trẻ nhất cuộc thi xung quanh cuộc sống trước và sau khi đăng quang Hoa hậu tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Kỳ Duyên cho biết, việc tham dự và đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Dù phải đối mặt với áp lực dư luận, cô sẽ nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu cao quý này và thời gian tới sẽ là câu trả lời.

Trải lòng về ước mơ trở thành Hoa hậu, Kỳ Duyên cho biết từ năm 10 năm trước, khi mới 8 tuổi, sau khi ngắm nhìn Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2014 thì cô đã “nuôi” ước mơ được như “đàn chị”.

Khi được hỏi liệu Kỳ Duyên có thẩm mỹ 'tút tát' nhan sắc để có được vẻ đẹp hoàn hảo trước mặt công chúng như nhiều người hay không? tân Hoa hậu tự tin cho biết vẻ đẹp tự nhiên là điều quý giá nhất và cô luôn trân trọng điều đó.

Cũng trong buổi giao lưu, nhiều độc giả quan tâm tới tiêu chuẩn 'nửa kia' của tân hoa hậu liệu có phải đại gia hay người bình thường? Kỳ Duyên cho rằng: “Trong tình yêu mọi người đến với nhau cũng đều do cái duyên. Đối với em, điều quan trọng nhất trong tình yêu luôn là sự chân thành”.

Tiền bạc và tình yêu? Cái nào quan trọng hơn?, một độc giả đưa ra câu hỏi. Kỳ Duyên cởi mở cho biết, với cô, cả hai thứ đều quan trọng và quan trọng hơn là phải biết dung hòa hai điều này trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...