Bị nhóm bạn quây đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa phải nhập viện

HHT - Clip ghi lại cảnh nhóm học sinh thay phiên nhau lao vào đánh đập một bạn nữ, đám đông xung quanh reo hò cổ vũ thay vì can ngăn đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, bức xúc. Nạn nhân sau vụ hành hung đã phải nhập viện điều trị, đại diện trường và Phòng GD&ĐT TP. Thanh Hóa nói gì?
Ép bạn ra xa trường để dễ hành hung
Theo phụ huynh em V. (nạn nhân bị đánh đập dã man trong clip), sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 18/11. Sau giờ tan học buổi sáng, V. bị nhóm bạn ép để xe lại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa), sau đó đưa ra khu vực cách trường hơn 2km để đánh đập và quay lại clip tung lên mạng.
Clip ghi rõ cảnh nhóm học sinh này liên tiếp dùng tay, chân, thậm chí cả dép để đánh tới tấp vào đầu và mặt bạn nữ. V. chỉ biết dùng tay ôm đầu chống đỡ những trận đòn liên tiếp, xung quanh có cả một đám đông đứng xem nhưng thay vì can ngăn lại ra sức cổ vũ, hò hét, cười đùa. Đánh đấm hả hê, nhóm học sinh này còn vứt cả chìa khóa xe của V., khiến nữ sinh phải gọi bạn đến đưa về nhà. 
“V. bị đánh thâm tím khắp vùng đầu, mặt, mũi, chân tay, đầu gối… Nghe con nói vì bị nhiều bạn đánh hội đồng nên không thể chống đỡ được và nhìn thấy con bầm dập khắp cơ thể mà xót con quá. Cháu bị đánh quá dã man, đây là hiện tượng du côn trong trường học. Bình thường cháu rất ngoan và học giỏi” - phụ huynh em V. cho biết.
Cũng theo phụ huynh này, đoạn clip được lan truyền trên mạng mới chỉ mô tả một phần rất ngắn, anh được biết trước đó có tới 6 học sinh đánh đập con gái mình. Anh cho biết quan điểm của mình là mong muốn pháp luật vào cuộc để làm nghiêm, phòng tránh những sự việc tương tự.
Bị nhóm bạn quây đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa phải nhập viện ảnh 1 V. bị nhóm bạn thay nhau lao vào đánh đập dã man. (Ảnh cắt từ clip)
Bị nhóm bạn quây đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa phải nhập viện ảnh 2 Đám đông vây xung quanh nhưng thay vì can ngăn lại hào hứng cười đùa, cổ vũ hành vi bạo lực. (Ảnh cắt từ clip)
Đại diện trường và Phòng GD&ĐT lên tiếng
Liên quan đến vụ việc, sáng 19/11, trao đổi với báo chí, cô Chu Thị Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: "Sự việc xảy ra là do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa các cháu sau khi có lời qua tiếng lại". Cô cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Thanh Hóa đồng thời đến thăm em V. và động viên gia đình. Nhà trường cũng đã mời Hội Cha mẹ phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cùng các học sinh liên quan lên nắm bắt nguyên nhân và tìm hướng giải quyết.
Ông Lê Thành Đồng - Phó trưởng phòng GD&ĐT TP. Thanh Hóa cho biết thêm: "Sáng nay chúng tôi đã đến thăm hỏi sức khỏe của cháu V. Hiện qua trao đổi với các y, bác sĩ, tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định, cháu V. bị chấn thương phần mềm. Tuy nhiên, về tâm lý cháu vẫn còn hoảng loạn nên chúng tôi đề xuất với phía bệnh viện tạo điều kiện bố trí cho cháu ở một phòng riêng để tiếp tục theo dõi. Phụ huynh các cháu tham gia đánh cháu V. cũng đã đến thăm hỏi, cử người ở lại bệnh viện để động viên gia đình cháu V".
Bị nhóm bạn quây đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa phải nhập viện ảnh 3Những vết thương trên mặt V. sau khi bị nhóm bạn đánh hội đồng.
Bị nhóm bạn quây đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa phải nhập viện ảnh 4 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa), nơi em V. đang theo học. (Ảnh: Internet)
Hiện những thông tin và clip liên quan đến vụ việc vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an và chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc xác minh sự việc. Tại buổi làm việc với các cơ quan, phụ huynh và học sinh tham gia đánh bạn đã nhận lỗi, mong được nhà trường, cơ quan chức năng tạo cơ hội để sửa sai, để con em họ tiếp tục được học tập, phấn đấu.
Theo Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm