Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc"

Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc"
HHT - Sau thành công của bộ phim "Mắt Biếc", giới trẻ rủ nhau tới cây cô đơn nổi tiếng ở Huế để check-in, sống ảo.
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 1
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 2
Ảnh: Phuongthao12_02, Ththanh0904.

Cây cô đơn của làng Đo Đo trở nên nổi tiếng sau khi bộ phim Mắt Biếc chính thức công chiếu. Nơi đây nhanh chóng thu hút nhiều du khách tới check-in.

Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 3
Ảnh: Kitcamellia.

Nằm giữa cánh đồng rộng lớn ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyền Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cây ngô đồng cổ thụ đã trở thành hình ảnh thân quen trong lòng mỗi người dân địa phương. Tới đây, bạn sẽ sở hữu những bức ảnh sống ảo tuyệt đẹp giữa khung cảnh miền quê yên bình.

Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 4
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 5
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 6
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 7
Ảnh: Kt.tt_, Liamins.ng, Nguyen.129, Thaohienn__.

Trên trang cá nhân, tài khoản _im.rot_ chia sẻ: "Từ Đà Nẵng, mình quyết định đến Huế để check-in bằng được cây cô đơn. Nếu cần tìm địa điểm mang đậm nét mộc mạc của làng quê Việt Nam, bạn nên đến đây. Hiện tại, cây ngô đồng giờ nào cũng có người chụp. Mình bắt đầu đi lúc 5h30 vì lạc đường vài lần nên đến nơi là 6h30. Bạn nên tranh thủ dậy sớm đi sớm để chụp ảnh thoải mái. Các bạn nữ trong trang phục áo dài và nón lá bảo đảm lên hình sẽ đẹp lung linh".

Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 8
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 9
Ảnh: _Im.rot_, Chu_xptt.

Sự nổi tiếng khiến cây ngô đồng đã thu hút nhiều du khách ghé tới, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Do đó, bạn nên đến sớm để có những hình chụp đẹp nhất, tránh đông người. Ngoài cây ngô đồng, những ruộng mía xanh tốt gần đó cũng luôn nhộn nhịp mỗi khi vào mùa thu hoạch và là điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến "sống ảo".

Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 10
Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 11
 Ảnh: Liamins.ng, Ninhjimmy.96.

Ngoài sống ảo với cây ngô đồng cô đơn, bạn cũng có thể tham quan Hà Cảng để chiêm ngưỡng cảnh sắc làng quê đẹp tựa tranh. Vùng đất này cũng nổi tiếng với làng nghề đan lát Bao La. Tại đây, du khách sẽ được tìm hiểu cách làm những sản phẩm thủ công bằng tre được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đón nhận.

Giới trẻ đô xô tới check-in tại cây cô đơn nổi tiếng sau phim "Mắt Biếc" ảnh 12
Ảnh: Tuan NA.

Con đường đất, ruộng mía mênh mông... tại xóm Chùa cũng là những góc check-in hấp dẫn, mang đậm nét làng quê bình dị. Nhiều cặp đôi sắp cưới cũng tranh thủ tới đây để chụp ảnh kỷ niệm. Cây cô đơn trở thành phông nền sống ảo tuyệt đẹp cho bộ ảnh cưới độc đáo.

Link bài gốc: https://news.zing.vn/cay-co-don-noi-tieng-trong-phim-mat-biec-post1028735.html

Theo news.zing.vn
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?