Góc cẩn thận: Tài xế taxi Hà Nội “tự chế” màn cách ly trong xe để tránh lây nhiễm COVID-19

HHT - Hành động của bác tài này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Trong khi tình hình lây lan của Covid-19 ngày càng trở nên khó kiểm soát và vaccine điều trị vẫn chưa có thì ý thức con người luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Cộng đồng mạng đã từng cảm thấy vô cùng phẫn nộ với những trường hợp vô ý thức như trốn cách ly, khai gian lịch trình hay thường xuyên tụ tập đông người...

Trái ngược với những trường hợp đó, vẫn luôn có những việc làm, những hành động đẹp nhằm góp phần bảo vệ cộng đồng như tài xế taxi công nghệ này.

 Dù vẫn phải thực hiện công việc hàng ngày trong thời điểm dịch hoành hành nhưng bác xế đã tự chế chiếc màn nhựa bọc, ngăn cách khu vực khách ngồi và buồng lái.

Góc cẩn thận: Tài xế taxi Hà Nội “tự chế” màn cách ly trong xe để tránh lây nhiễm COVID-19 ảnh 1

Vách ngăn tự chế tránh lây lan Covid-19. (Ảnh: VTV24)

 Không chỉ vậy, khách hàng còn được khuyến khích nên trả tiền qua thẻ hay ứng dụng đặt xe thay vì dùng tiền mặt. Nếu bất đắc dĩ, tài xế cũng chỉ nhận tiền của khách qua một khe nhỏ trên màn nhựa và tiền sẽ được khử khuẩn ngay sau đó.

 Nước rửa tay cũng đặt sẵn ở trong xe để có thể kịp thời ngăn chặn việc lây lan vi khuẩn.

 Hành động này của tài xế taxi khiến nhiều người tỏ ra rất hưởng ứng.

 "Điểm 10 cho ý thức của bác tài này. Ai lên xe taxi này chắc cũng sẽ cảm thấy yên tâm phần nào hơn".

 "Sáng tạo quá, xịn thật sự, các tài xế khác nên học tập".

 Sử dụng phương tiện công cộng hay đến những nơi công cộng, nếu bất cứ ai cũng đều có ý thức như vậy thì việc lây lan dịch bệnh sẽ sớm được khống chế. Bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng cũng chính là trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc chống dịch.

 Mới đây, Hà Nội và TP.HCM cũng đã đưa ra khuyến cáo cho người dân hạn chế ra đường, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết trong ít nhất 2 tuần tới để góp phần chặn đứng dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
HHT - Tối 25/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc” lần thứ V năm 2024 và Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.