Một cán bộ ngân hàng bị đề nghị án tù chung thân

Bà Trần Thị Thu Trang bị đề nghị án tù chung thân. Ảnh: Tân Châu.
Bà Trần Thị Thu Trang bị đề nghị án tù chung thân. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Cho rằng đủ cơ sở kết tội, công tố đề nghị Tòa tuyên bà Trần Thị Thu Trang (Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ - Chi nhánh Gia định thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt) mức án tù chung thân.

Hôm nay (27/4), phiên tòa xử vụ "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về Quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 6 bị nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Gia Định, bước vào phần nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2008, bà Trang vay tiền của nhiều người đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán, bà Trang đã dùng thủ đoạn nhằm lấy tiền của ngân hàng để trả nợ của riêng mình.

Từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, bà Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.

Trang đã dùng 7,5 tỷ đồng thanh toán cho khách hàng, số tiền 74,8 tỷ đồng còn lại Trang đã chiếm đoạt.

Một cán bộ ngân hàng bị đề nghị án tù chung thân ảnh 1 6 nguyên cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bản Việt tại tòa. Ảnh: Tân Châu

Các bị cáo là thuộc cấp của Trang, dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, làm theo lệnh, qua đó giúp Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài đề nghị tuyên phạt bị cáo Trang tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, công tố viên cũng đề nghị tuyên phạt 5 bị cáo còn lại từ 4-12 năm tù.

Dự kiến ngày 3/5 Tòa sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.