Đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia khi đã xong bán kết

Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Nguyễn Đình Khánh Phương.
Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Nguyễn Đình Khánh Phương.
Đại diện Việt Nam đến với Hoa hậu Siêu quốc gia khi các thí sinh đã thi xong bán kết.

Chiều 24/11, Khánh Phương - Á hậu Biển Việt Nam 2016 - lên đường sang Ba Lan thi Miss Supranational. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/11. Các thí sinh đã thi xong các phần như chụp ảnh chân dung, bán kết dạ hội, phỏng vấn... Bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm quyền đưa thí sinh đi thi - cho biết KHánh Phương gặp trục trặc ban đầu ở khâu xin visa.

Theo bà Dung, Khánh Phương thường ít đi nước ngoài nên thủ tục làm visa nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra, cuộc thi năm nay được tổ chức cùng lúc ở Ba Lan và Slovakia nên các thủ tục có phần khó khăn. Phía ban tổ chức cuộc thi ở Ba Lan đã gọi điện lãnh sự quán tại Việt Nam để trình bày vấn đề, song hồ sơ của Khánh Phương vẫn phải theo quy trình. 

Đơn vị ở Việt Nam từng hỏi Khánh Phương có muốn đổi sang thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International) - sắp được tổ chức ở Malaysia, nhưng cô vẫn quyết định thi Hoa hậu Siêu quốc gia vì đã chuẩn bị tâm thế cho cuộc thi này.

Đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia khi đã xong bán kết ảnh 1

Á hậu Biển Việt Nam 2016 Nguyễn Đình Khánh Phương lên đường đi thi.

Bà Dung đánh giá việc người đẹp Việt Nam đi thi trễ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 2/12.

Khánh Phương sinh năm 1995, cao 1,68 m, nặng 55 kg và số đo ba vòng 90 - 68 - 100 cm. Cô đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang. Người đẹp đoạt giải nhì tại Hoa hậu Biển Việt Nam năm 2016. Sau cuộc thi, ngoài trình diễn catwalk, cô còn tham gia các hoạt động từ thiện cũng như rèn luyện kỹ năng diễn xuất, thanh nhạc và vũ đạo. Trước Khánh Phương, Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung là một trong những ứng viên được đề cử thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 nhưng cô rút lui vì bận việc gia đình.

Hoa hậu siêu quốc gia (Miss Supranational) lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham gia của thí sinh từ 40 quốc gia trên thế giới. Sau tám năm, Miss Supranational đã có số lượng thí sinh tăng gấp đôi.

Việt Nam từng có nhiều đại diện tham gia Miss Supranational như: Chung Thục Quyên (vào top 15 năm 2009 cùng ba giải phụ "Trang phục truyền thống đẹp nhất", "Gương mặt đẹp nhất" và "Bình chọn nhiều nhất trên mạng"), Daniela Nguyễn Thu Mây (top 3 năm 2011)... 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG