Hồ Quỳnh Hương: Viết ca khúc riêng tặng Hoa hậu Việt Nam

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
TP - Phần biểu diễn của Hồ Quỳnh Hương tại đêm chung khảo phía Bắc chắc chắn là dấu mốc ấn tượng cho sự tái xuất của giọng ca vùng mỏ. Chị hát liền hai bài tự sáng tác, trong đó một bài riêng cho Hoa hậu Việt Nam.  

Với Hương, hát ở quê nhà khác nơi khác như thế nào?

Mỗi lần về quê hát Hương có cảm giác rất đặc biệt. Cách đây gần 20 năm Hương rời quê đi học xa, trong lòng luôn nhớ người thân, gia đình, nhớ kỷ niệm học trò nơi đây. Về Quảng Ninh là về nhà, vì vậy ngoài việc hát tặng khán giả thì Hương cũng muốn gửi gắm tình cảm tới bạn bè, thầy cô. Hương may mắn luôn được khán giả tỉnh nhà yêu thương ủng hộ, đó là niềm động viên rất lớn. Đặc biệt Hương rất tự hào về cảnh đẹp vịnh Hạ Long quê mình và con người Hạ Long.

Hương có lời nhắn nhủ gì riêng với các người đẹp đồng hương đang tham gia vòng chung khảo phía Bắc?

Thi trên sân nhà là lợi thế, Hương chúc các bạn thí sinh của Quảng Ninh tự tin, bình tĩnh và tỏa sáng. Chúc các bạn đạt giải cao.

Bạn nghĩ sao về xu thế người đẹp tham gia các cuộc thi nhan sắc để lấy đà bước vào showbiz?

Hương nghĩ phụ nữ đẹp là một thế mạnh, điều kiện thuận lợi để bước vào showbiz. Việc trải qua cuộc thi sắc đẹp và đạt giải sẽ giúp các bạn tự tin hơn rất nhiều, bởi khán giả đã biết đến bạn, bạn không phải mất công một mình lăn lộn. Ngoài sắc đẹp, nếu các bạn lại thông minh, có kinh nghiệm sân khấu qua các vòng thi và có tài năng đặc biệt khác thì Hương tin các bạn sẽ đứng vững trong showbiz.

Hồ Quỳnh Hương: Viết ca khúc riêng tặng Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

32 thí sinh trong đêm tổng duyệt. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhiều lần Hương khẳng định ăn chay trường. Làm sao để giữ vững nguyên tắc này với một người luôn bận rộn, hay phải lưu diễn xa?

Hương ăn chay cũng gần 10 năm, việc này đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Việc ăn chay là do Hương tự nguyện, Hương thấy vui và thanh thản khi làm việc này. Ăn chay bây giờ cũng rất thuận lợi vì hầu như ở đâu cũng có quán chay, kể cả lưu diễn nước ngoài. Trợ lý và gia đình cũng rất chu đáo, luôn chuẩn bị đồ ăn cho Hương phòng khi nơi Hương ở không có quán chay.

Khá lâu rồi, Hương ra sản phẩm thưa thớt và không thực hiện những dự án lớn. Tình hình có gì thay đổi thời gian tới?

Sau khi thu xếp việc riêng ổn thỏa, Hương quyết định quay lại phục vụ khán giả từ tháng 3/2016. Gần 4 tháng nay, Hương đã ra một MV và nhận lời làm giám khảo X-factor. Dù các show truyền hình này diễn ra hàng tuần nhưng Hương cố gắng sắp xếp tham gia các chương trình biểu diễn. Sắp tới vào đầu tháng 8 này Hương phát hành album Hương xưa theo dòng nhạc bolero, nhạc xưa.  Sau đó đến cuối năm còn một số dự án nữa, tuy nhiên sợ nói trước bước không qua.

Hương tự tin đến đâu với khả năng sáng tác của mình?

Có thuận lợi là những bài hát Hương viết ra sẽ phù hợp quãng giọng của mình, còn có hay không thì do khán giả đánh giá. Sáng tác theo cảm xúc cũng có bài hay, bài trung bình, bài không hay… Thỉnh thoảng Hương muốn hát bài chính mình sáng tác không phải vì quá tự tin mà do Hương muốn thử nghiệm.

Cảm ơn chị.

Hương có thể chia sẻ gì về hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa hai bài hát trong đêm 17/7?

Trong hai ca khúc tự sáng tác, Ánh sáng thiên thần có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp lung linh, dịu dàng của phụ nữ, nên BTC chọn bài này để Hương biểu diễn. Còn Đừng lo âu Hương mới sáng tác sau khi nhận lời tham gia chương trình. Hương muốn có một bài mới phong cách vui tươi, trẻ trung hiện đại, chính vì thế trong bài hát có cả phần thể hiện của nghệ sĩ đọc rap.

MỚI - NÓNG