Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen

TPO - Hoa hậu Hà Kiều Anh và Hoa hậu Thu Thủy là hai người đẹp đăng quang trẻ nhất, dù vậy, họ đã chứng tỏ rằng "tài không đợi tuổi" khi đều có phần trả lời ứng xử được đánh giá rất cao.
Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 1 Hà Kiều Anh là hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong. Khi đó, Hà Kiều Anh 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP HCM.
Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 2 Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 và đăng quang năm 1994, nằm trong số những hoa hậu lên ngôi trẻ nhất. Dù vậy, Thu Thủy tỏ ra vững vàng và hoạt ngôn khi giành giải Trả lời ứng xử hay nhất. Hiện tại, Thu Thủy vẫn thường xuyên có những bài viết về các vấn đề xã hội được dư luận quan tâm.
Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 3 Mai Phương lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2002 khi cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. 

Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 4Nguyễn Thị Huyền đoạt ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2004 khi vừa thi đỗ vào Học viện báo chí và tuyên truyền. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, cô bảo lưu kết quả học tập và sang Anh học báo chí tại đại học Middlesex, London. 

Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 5 Mai Phương Thúy đăng quang ở tuổi 18 khi vừa đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị kinh doanh với số điểm 24,5, và nhận học bổng từ Đại học RMIT. Sau khi giành vương miện, cô chọn theo học Đại học RMIT tại TP HCM để tiện hoạt động giải trí.

Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 6 Thùy Dung là hoa hậu đầu tiên đến từ khu vực miền Trung đất nước. Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung sinh năm 1990 quê gốc ở tỉnh Quảng Nam, lớn lên ở thành phố Đà Nẵng. 
Những hoa hậu đăng quang ở tuổi teen ảnh 7 Kỳ Duyên là hoa hậu Việt Nam đăng quang gần đây nhất. Khi đoạt vương miện, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, cô từng học trường chuyên Lê Hồng Phong.

Photo: ..
Photo: ..
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.