Á hậu Thanh Tú reo hò mừng kỳ tích của U23 Việt Nam khi dẫn chương trình

Á hậu Thanh Tú hò hét ăn mừng U23 Việt Nam chiến thắng khi đang dẫn chương trình.
Á hậu Thanh Tú hò hét ăn mừng U23 Việt Nam chiến thắng khi đang dẫn chương trình.
TPO - Khoảnh khắc Á hậu Thanh Tú hò hét khi biết tin U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Quatar ngay khi đang dẫn chương trình khiến nhiều người thích thú.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Quatar ngày hôm qua đã khiến hàng triệu khán giả vỡ oà trong cảm xúc và không một ai có thể kìm nén được sự vui mừng, tự hào của mình. Á hậu Thanh Tú và Diễm Trang cũng đã có những khoảnh khắc ăn mừng 'độc nhất vô nhị' mặc dù đang dẫn chương trình truyền hình. 

Ngày hôm qua, Á hậu Thanh Tú có lịch quay chương trình 'Hành trình văn hoá' chủ đề Tết Nguyên Đán cùng ê-kíp tại TP. HCM. Thanh Tú chia sẻ buổi ghi hình kéo dài hơn bình thường vì cả đoàn ai cũng mải mê cập nhật tình hình trận đấu của U23 Việt Nam. 

Trong một video clip được ê-kíp ghi lại mới đây, khoảnh khắc Á hậu Việt Nam 2016 và các diễn viên hò reo ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam ngay khi vẫn đang ghi hình khiến nhiều người thích thú. 

Trên facebook cá nhân, Á hậu Thanh Tú cũng liên tục cập nhật cảm xúc vui mừng, hồi hộp, vỡ oà theo những diễn biến của trận đấu. Không chỉ thế, cô và chị gái là Á hậu Trà My còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với dàn cầu thủ điển trai, tài năng của U23 Việt Nam.

Á hậu Diễm Trang cũng có màn ăn mừng đầy bất ngờ khi đang dẫn chương trình. Dù đang bận rộn tại trường quay của bản tin Toàn cảnh 24h nhưng Á hậu Diễm Trang cùng BTV Thúy Hằng đã nhanh chóng hòa nhịp không khí, mặc áo cờ đỏ sao vàng và cùng chúc mừng đến các cầu thủ U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.