Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng

TPO - Á hậu Việt Nam 2012 nổi bật tại sự kiện khi diện bộ đầm yêu kiều và sử dụng chiếc nhẫn kim cương có giá trị lên tới gần 1,6 tỷ đồng.
Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 1

Tối qua, trong một sự kiện được tổ chức tại thủ đô, người đẹp Tú Anh diện chiếc đầm trắng muốt và nổi bật với phụ kiện đắt tiền. 

Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 2
Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 3

Xuất hiện với vai trò khách mời tham dự sự kiện, Á Hậu Tú Anh vô cùng nổi bật với vẻ đẹp yêu kiều và thướt tha trong chiếc đầm trắng muốt dịu dàng, đơn giản nhưng vẫn đầy thu hút.

Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 4

Chiếc đầm hai dây lấy chủ đạo màu trắng, phần chân váy được điểm xuyến kiểu lông vũ càng làm tăng sự chú ý của quan khách vào sự thướt tha trong mỗi bước chân uyển chuyển của cô.

Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 5
Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 6

Á hậu còn gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn kim cương rất tinh xảo có giá vào khoảng 1,6 tỷ đồng.

Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 7

Tú Anh hội ngộ đàn chị Thụy Vân tại sự kiện. Cả hai đều là những chị em rất thân thiết ở đài truyền hình.

Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 8

Á hậu Thụy Vân mặc váy xanh lộng lẫy khoe vòng một quyến rũ.

Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 9
Á hậu Tú Anh đeo nhẫn kim cương 1,6 tỷ đồng ảnh 10

Á hậu Tú Anh xuất hiện đầy yêu kiều và nổi bật tại sự kiện.

Ảnh: Đạt Nguyễn

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.