Á khôi Báo chí chia sẻ trải nghiệm 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam

Á khôi Báo chí chia sẻ trải nghiệm 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam
TPO - Đến với Hoa hậu Việt Nam 2018, Á khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trần Ngọc Lâm gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dịu dàng, đậm chất Á Đông.

Trần Ngọc Lâm, sinh năm 1996, được biết đến với danh hiệu Á khôi cuộc thi "Tài sắc nữ sinh Báo chí" (Press Beauty) 2018. Hiện cô đã tốt nghiệp ngành Báo in, khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Á khôi Báo chí chia sẻ trải nghiệm 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam ảnh 1 Với Ngọc Lâm, Press Beauty là cuộc thi nhan sắc đầu tiên mà cô tham gia, cũng là "bước đệm" để cô dạn dĩ hơn với ánh đèn sân khấu

Sau khi bước ra từ cuộc thi hoa khôi của trường đại học với danh hiệu Á khôi 1, Trần Ngọc Lâm được bạn bè động viên tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018. Dù chỉ dừng chân ở top 40, song với Ngọc Lâm, Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn là một hành trình đặc biệt, với nhiều trải nghiệm, nhiều kỉ niệm và cả những bài học, những điều tiếc nuối. 

Á khôi Báo chí chia sẻ trải nghiệm 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam ảnh 2 Tuy không tiến sâu tại cuộc thi năm đó, nhưng Ngọc Lâm là cái tên được nhiều người nhớ đến với gương mặt khả ái và phong cách duyên dáng

Chia sẻ với Tiền Phong, Á khôi Báo chí cho biết thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, các thí sinh như được sống trong mái nhà chung, được chăm sóc, quan tâm và có cơ hội trau dồi rất nihều kĩ năng cần thiết. Cô đã từng tiếc nuối khi thiếu đi một chút bạo dạn. không dám "vượt lên chính mình" tại sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2 năm về trước. Ngọc Lâm đã bỏ qua một số phần thi phụ không bắt buộc và vô tình đánh mất đi cơ hội thể hiện hình ảnh của một người đẹp đa tài hơn, nhiều màu sắc hơn. "Nếu tự tin thử sức, mình nghĩ có thể đóng góp nhiều hơn và để lại dấu ấn của bản thân tại cuộc thi" - Ngọc Lâm bộc bạch.

Á khôi Báo chí chia sẻ trải nghiệm 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam ảnh 3 Sau 2 cuộc thi nhan sắc, Ngọc Lâm tự thấy rằng cuộc sống không bị xáo trộn nhiều, cô tiếp tục đi học rồi ra trường, giao lưu bạn bè và thử sức với một số công việc yêu thích như làm mẫu ảnh

Nói về những quan niệm như: Hotgirl đi thi hoa hậu để đánh bóng tên tuổi, gây sự chú ý, Ngọc Lâm cho rằng trong suốt thời gian 3 tháng tại Hoa hậu Việt Nam 2018, cô chưa từng gặp những trường hợp như vậy mà ngược lại, mọi người đều quyết tâm, dồn sức trau dồi kỹ năng để có thể đạt mơ ước chạm tới vương miện. Người đẹp quê Yên Bái cho rằng tham gia những đấu trường nhan sắc là cơ hội trải nghiệm, thử thách và hoàn thiện bản thân. Cô luôn khuyến khích nhiều bạn bè, đàn em khóa dưới mạnh dạn đăng kí tham dự các cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín như Hoa hậu Việt Nam.

Á khôi Báo chí chia sẻ trải nghiệm 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam ảnh 4 Tự nhận mình là người có định hướng "an toàn", Ngọc Lâm muốn phát triển sự nghiệp liên quan đến ngành học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Với các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Á khôi trường Báo nhắn nhủ: "Các bạn không cần phải quá băn khoăn, lo sợ khi bước vào cuộc thi. hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp, sức khỏe tốt để bước vào hành trình thử thách với nhiều tháng ngày và học được nhiều điều thú vị, bổ ích đang chờ phía trước. Lâm tin rằng tinh thần tươi trẻ, thái độ cầu thị, không ngại khó ngại khổ chính là chìa khóa giúp các bạn đi rất xa tại Hoa hậu Việt Nam".

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".